Số phận của 4 Trương Vô Kỵ: Người giàu sang phú quý, kẻ tán gia bại sản vì cờ bạc

Tô Hữu Bằng, Ngô Khải Hoa, Lương Triều Vỹ và Đặng Siêu được coi là 4 diễn viên đóng Trương Vô Kỵ thành công nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Ỷ Thiên Đồ Long ký là tác phẩm chốt hạ cuối cùng trong bộ truyện ba cuốn "Xạ Điêu Tam Khúc", bao gồm hai tập trước là Anh Hùng Xạ ĐiêuThần Điêu Đại Hiệp. Tác phẩm tập trung chủ yếu vào những tuyệt kỹ võ học liên quan đến hai bảo vật danh tiếng là Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao. Nhân vật chính của tiểu thuyết, thiếu hiệp Trương Vô Kỵ, mang trong mình võ công song toàn, gánh vác sứ mệnh giải quyết ân oán giang hồ. Bên cạnh đó, Trương Vô Kỵ còn có nhiều mối tơ vương với các nhân vật nữ như Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Tiểu Chiêu và Ân Ly.

Tô Hữu Bằng

Nối tiếp Hoàn Châu Cách Cách, Tân dòng sông ly biệt, Tô Hữu Bằng tiếp tục thành công với vai diễn Trương Vô Kỵ trong phiên bản Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 2003. Cặp đôi Trương Vô Kỵ - Tô Hữu Bằng và Triệu Mẫn - Giả Tịnh Văn được coi là hoàn hảo nhất trong lòng người hâm mộ.

Sau này, Tô Hữu Bằng chuyển sang đầu tư sản xuất phim với một loạt tác phẩm như Nếu không duyên thì thôi (Phi duyên vật nhiễu), Phía Sau Nghi Can X, Tai trái,... đều có doanh thu cao và nhận nhiều lời khen ngợi đến từ chuyên gia lẫn khán giả.

Nam diễn viên khá có duyên với bất động sản, anh sở hữu rất nhiều nhà, ở Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Singapore, Mỹ… Số tài sản đến từ thu nhập đóng phim và làm gương mặt đại diện của anh lên đến 200 triệu NDT (gần 700 tỉ đồng). Đời tư của tài tử họ Tô luôn được giới truyền thông chú ý, vì đến nay anh vẫn đang lẻ bóng một mình.

Lương Triều Vỹ

Khi vào vai Trương Vô Kỵ trong bản Ỷ Thiên Đồ Long ký năm 1986, Lương Triều Vỹ mới là một tiểu sinh của đài TVB nhưng lại tạo được ấn tượng vô cùng tốt đối với khán giả. Nhân vật của tài tử xây dựng rất sống động, trẻ trung, có phong cách riêng và đậm chất võ hiệp.

Lương Triều Vỹ chuyển sang mảng điện ảnh từ năm 1989 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình qua nhiều tác phẩm để đời như Sắc, Giới, Vô Gian Đạo, Tâm trạng khi yêu… Ông đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ trên khắp các lễ trao giải ở Trung Quốc.

Tài tử từng bị đồn có quan hệ với nhiều nữ diễn viên, thậm chí cả nghi án đồng tính. Đến năm 2008, Lương Triều Vỹ chính thức làm đám cưới với Lưu Gia Linh sau gần 20 năm gắn bó. Tuy không công khai tài sản của mình, nhưng khán giả đều ngầm hiểu rằng Lương Triều Vỹ sở hữu số tiền và bất động sản không nhỏ. Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ mỗi lần nam diễn viên xuất hiện trên màn ảnh, con số nhận được không dưới 45 triệu NDT (hơn 150 tỷ đồng).

Đặng Siêu

Có thể nói Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long ký bản 2009 là vai diễn nhận nhiều chỉ trích nhất trong sự nghiệp của Đặng Siêu. Có nhiều người còn mỉa mai rằng nam diễn viên đã tạo nên một nhân vật đen nhất và xấu nhất từ trước đến giờ. Nhưng nhờ có diễn xuất đỉnh cao, Đặng Siêu đã xóa tan những lời chê bai này.

Càng về sau, Đặng Siêu ngày càng khẳng định tài năng của mình khi hóa thân vào nhiều kiểu nhân vật, từ khù khờ, thật thà tới lém lỉnh, vui tính hay bí ẩn, khó đoán. Hiện nay, tài tử họ Đặng là một trong những ngôi sao đắt show nhất nhì Trung Quốc, sở hữu khối tài sản đáng giá tỷ NDT. Khi tham gia chương trình Running Man bản Trung, cát-xê của anh được trả tới 30 triệu NDT (103 tỉ đồng) cho một mùa.

Năm 2010, Đặng Siêu kết duyên cùng Tôn Lệ, “Nữ hoàng rating” của màn ảnh Hoa ngữ. Hai vợ chồng sở hữu ngôi biệt thự cao cấp được ví như lâu đài giữa lòng thành phố Bắc Kinh, rộng 400 m2 với giá trị không dưới 30 triệu NDT (103 tỉ đồng).

Ngô Khải Hoa

Không phải Lương Triều Vỹ, Tô Hữu Bằng hay Đặng Siêu, Ngô Khải Hoa mới là nam diễn viên thủ vai Trương Vô Kỵ được lòng người hâm mộ nhất. Dù ban đầu bị chê tơi bời vì ngoại hình khá già và xấu, Ngô Khải Hoa đã chinh phục cả những người khó tính nhất bằng tài năng diễn xuất của mình.

Sau vai Trương Vô Kỵ, Ngô Khải Hoa còn thành công với nhiều phim khác như: Hồ sơ công lý 5, Cầu vồng trong đêm, Bí ẩn trong nhà hát, Oan gia nan giải, Hương sắc tình yêu... Thế nhưng sau đó, Ngô Khải Hoa liên tục dính phải nhiều scandal liên quan đến cờ bạc và gái mại dâm. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của anh tụt dốc không phanh.

Vào giai đoạn năm 2003, một phụ nữ thừa nhận Ngô Khải Hoa trả cho mình 2.000 NDT (gần 7 triệu đồng) để đi qua đêm. Tài tử cũng xuất hiện nhiều trên các mặt báo với hình ảnh đang ở trong sòng bài, đặc biệt quen mặt ở Ma Cao. Gần đây nhất là năm 2015, nhiều người hâm mộ đã bắt gặp Ngô Khải Hoa ở một sòng bạc, dù bị chụp ảnh nhưng anh vẫn thản nhiên tiếp tục cuộc chơi đang dang dở.

Đường tình duyên của nam diễn viên lận đận không kém, từng kết hôn hai lần nhưng đều đổ vỡ, Ngô Khải Hoa hiện sống một mình ở Hong Kong.

Oanh Nguyễn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/so-phan-cua-4-truong-vo-ky-nguoi-giau-sang-phu-quy-ke-tan-gia-bai-san-vi-co-bac-962435.html