Số phận có nghiệt ngã với 2 thành viên còn lại của HKT như hot boy rời nhóm?

HKT tan rã sau hơn 10 năm thăng trầm, từ 'thảm họa' quê mùa đến trưởng thành, chín chắn.

Nhóm nhạc quái dị, “bị ghét nhất showbiz”

Được thành lập năm 2005, nhóm HKT với 3 thành viên: Lý Tuấn Kiệt, Ti Ti, Hồ Gia Hùng đã tạo làn sóng tranh cãi dữ dỗi từ dư luận.

Trái ngược với những nhóm nhạc nam như 1088, MTV, VMusic, 365 band... HKT lại sở hữu phong cách thời trang quái dị, màu mè, để tóc dài như những nhân vật hoạt hình, cùng chất giọng chua chát như "tra tấn" người nghe. Vì vậy, 3 chàng trai luôn khiến khán giả ác cảm, gắn liền với biệt danh "thảm họa", “bị ghét nhất showbiz”...

HKT ngày mới thành lập gây tranh cãi với phong cách quái dị.

Dù vấp phải những ý kiến trái chiều nhưng HKT là tên tuổi bán được vé ở các sân khấu hội chợ tỉnh. Khán giả đến xem HKT vì sự tò mò, sự quái dị của các thành viên.

Một thời gian sau, Lý Tuấn Kiệt, Ti Ti, Hồ Gia Hùng dần lắng nghe góp ý của khán giả và có cuộc thay đổi vẻ ngoài theo phong cách Hàn Quốc. Nhóm dần chiếm được tình cảm của người nghe khi nghiêm túc hơn về hình ảnh, vũ đạo và các sản phẩm âm nhạc. HKT trở thành nhóm nhạc đắt show nhất sân khấu hội chợ.

Sự "lột xác" của HKT.

Những scandal gây bão dư luận

Trong suốt quá trình hoạt động, HKT không ít lần gây “bão” bởi những phát ngôn sốc với truyền thông.

Có lần, 3 chàng trai đã tự đề cao bản thân rằng “sẽ trở thành một boyband sáng giá nhất của Vpop và làm thay đổi bộ mặt âm nhạc Việt Nam”…

Nhóm còn bị fan Kpop chỉ trích bằng cách lên tiếng chế giễu: “Các ban nhạc Kpop vẫn còn phải học hỏi HKT nhiều”.

Với các sản phẩm âm nhạc, HKT liên tục bị tố đạo nhạc. Đỉnh điểm là vào năm 2011, ca khúc "Vũ điệu 6 anh em" của HKT bị tố là bắt chước từ giai điệu đến động tác nhảy, trang phục trong clip Mistery của nhóm nhạc BEAST (Hàn Quốc).

HKT cũng từng vướng ồn ào ẩu đả, rượt đánh Quang Cường - quản lý ca sĩ Quang Hà. Nguyên nhân là trong buổi biểu diễn, do quá nôn nóng nên Quang Cường đã bỏ đĩa bật nhạc của ca sĩ Quang Hà dù nhóm nhạc HKT chỉ mới hoàn thành xong bài hát và còn có ý định hát thêm. Hành động của nhóm bị dư luận lên án và chỉ trích nặng nề.

Thời mới nổi, các chàng trai khá nông nổi.

Trong một lần HKT biễu diễn tại hội chợ thương mại ở Hà Nội, nhóm bị khán giả ném đá lên sân khấu gây xôn xao.

Trên mạng xã hội, có cả fanpage anti HKT với hơn 100.000 thành viên. Nhiều ý kiến cho rằng, công ty quản lý HKT đã PR thành công khi sử dụng nước cờ scandal. Bởi mục đích của công ty là chỉ muốn nhóm tạo sức hút để chạy show kiếm tiền, hơn là xây dựng và định hướng hình ảnh đẹp lâu dài.

Nhóm tan rã, mỗi người một số phận

Sau những tai tiếng, HKT dần tạo thiện cảm với công chúng khi có những thay đổi về mọi mặt, từ ngoại hình đến sản phẩm âm nhạc. Bỏ đi hình ảnh quê mùa và sự nông nổi thuở nào, HKT dần trưởng thành, chững chạc hơn.

Ca sĩ Minh Hằng, đạo diễn Triệu Quang Huy cũng từng dành lời khen cho sự hoàn thiện và trưởng thành của boyband một thời bị tẩy chay.

Một loạt các trang báo lớn của Trung Quốc như 67, Ent, 21CN, QQ đều đồng loạt đăng tải tin tức về nhóm nhạc HKT. Các trang tin hàng đầu này bình luận, HKT đang là nhóm nhạc được chú ý tại Trung Quốc và gọi đây là “ba nhân tố mới”.

Sự thay đổi chóng mặt của 3 chàng trai HKT.

Cuối năm 2016, thành viên nhỏ tuổi nhất là Hồ Gia Hùng (sinh năm 1993) rời nhóm trong yên lặng. Lý do nam ca sĩ đưa ra là vì chuyện gia đình và bế tắc trong công việc. Anh cũng bác bỏ thông tin nhóm không còn gắn kết vì mâu thuẫn.

Rời nhóm, Hồ Gia Hùng về quê và mở quán bán bún đậu mắm tôm, nhận giao đồ ăn tại nhà. “Tôi đi giao bằng xe đạp điện, nếu có đủ điện thì đỡ mệt, không có điện thì tự dùng sức tự đạp.

Tôi từng trải qua quãng thời gian không có đủ tiền để ăn mì gói. Tôi phải nhịn đói, cũng không có việc làm. Đôi khi, tôi đã nghĩ đến việc tự tử”, anh tiết lộ.

Hồ Gia Hùng là thành viên tách nhóm đầu tiên.

Gia Hùng từng trải qua giai đoạn khó khăn khi tách nhóm.

Dù khó khăn nhưng Hồ Gia Hùng vẫn cố gắng bình tâm làm việc. Sau 2 năm, anh mới có dịp trở lại showbiz bằng 1 sản phẩm solo đầu tay.

Thành viên Ti Ti (tên thật Phạm Linh Phương, sinh năm 1990) được xem là mỹ nam của nhóm HKT. Anh sở hữu ngoại hình khá điển trai, chiều cao nổi bật, có lượng fan đông đảo nhất nhóm.

Trưởng nhóm HKT - Ti Ti.

Vẻ ngoài điển trai, lịch lãm của Ti Ti.

Hiện Ti Ti vẫn hoạt động ca hát tại các tỉnh. Anh ghi dấu ấn khi hết mình trên sân khấu và có những màn vũ đạo điêu luyện. Nhiều khán giả nhận xét, anh diễn “đáng đồng tiền bát gạo”.

Trong khi đó, Lý Tuấn Kiệt (sinh năm 1992) được xem là thành viên chủ chốt của HKT. Ngoài chất giọng nam cao, anh còn có khả năng sáng tác nhạc. Trước đây, Lý Tuấn Kiệt đã cho ra đời một số ca khúc được khán giả đón nhận như Điều con muốn nói, Em vô tình hay gió vô tình…

Lý Tuấn Kiệt cũng đang phát triển sự nghiệp solo của mình.

Hiện Lý Tuấn Kiệt cũng đã tách ra hát solo. Anh khá đầu tư nghệ thuật khi thực hiện nhiều MV ca nhạc chỉn chu, hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Đời thường, Lý Tuấn Kiệt là người ưa trải nghiệm. Anh thường đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh đi du lịch nhiều nơi, khám phá những vùng đất mới.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/so-phan-co-nghiet-nga-voi-2-thanh-vien-con-lai-cua-hkt-nhu-hot-boy-roi-nhom-920731.html