Số phận bi kịch Vua Anh bị bỏ đói đến chết sau thoái vị

Richard II là Vua Anh lên ngôi khi 10 tuổi nổi tiếng lịch sử. Ông trị vì đất nước từ đó cho đến năm 1400. Những năm cuối đời, ông cai trị nước Anh theo chế độ chuyên chế và cuối cùng buộc phải thoái vị.

Chào đời năm 1367 tại Bordeaux, Richard II - Vua Anh lên ngôi khi 10 tuổi - là con trai thứ hai của hoàng tử xứ Wales là Edward. Anh trai của Richard II là hoàng tử Edward xứ Angoulême qua đời năm 1370.

Chào đời năm 1367 tại Bordeaux, Richard II - Vua Anh lên ngôi khi 10 tuổi - là con trai thứ hai của hoàng tử xứ Wales là Edward. Anh trai của Richard II là hoàng tử Edward xứ Angoulême qua đời năm 1370.

Đến năm 1376, hoàng tử Edward qua đời. Một năm sau khi con trai chết, Vua Edward III (tức cha của hoàng tử Edward) trút hơi thở cuối cùng. Theo đó, Richard II thừa kế ngai vàng từ ông nội. Ông lên ngôi vua nước Anh vào tháng 6/1377.

Do lên ngai vàng khi mới 10 tuổi nên Richard II không thể tự cai trị một mình. Trong bối cảnh đó, một hội đồng hoàng gia được thành lập để giúp nhà vua trẻ xử lý chuyện triều chính. Theo thời gian, hội đồng càng nắm quyền lực lớn khiến Hạ viện nghi ngờ họ thao túng nhà vua. Vậy nên, hội đồng này dừng hoạt động vào năm 1380.

Kể từ đây, Vua Richard II của Anh đích thân xử lý mọi chuyện triều chính. Ông cai trị đất nước với tính cách hung bạo thông qua việc thu thuế của tất cả người dân từ 15 tuổi. Mỗi người phải đóng 1 đồng shilling để hỗ trợ cho cuộc chiến với Pháp năm 1381.

Việc áp thuế nặng khiến nông dân ở một số nơi thực hiện cuộc nổi dậy. Dần dần, binh lính, giáo sĩ, người buôn bán cũng tham gia cuộc nổi dậy nhằm phản đối chính sách thu thuế của Vua Richard II. Là người đứng đầu đất nước, Vua Richard II sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc nổi dậy.

Đến năm 1382, Vua Richard II kết hôn với Anne xứ Bohemia - con gái hoàng đế La Mã thần thánh Charles IV. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chính trị này của nhà vua không có kết thúc tốt đẹp khi hai người không có con cái. Thậm chí, hoàng hậu Anne qua đời năm 1394. Nguyên nhân được cho là vì bệnh dịch.

Hai năm sau khi vợ chết, Vua Richard II đính hôn với Isabella xứ Valois - người mới 6 tuổi. Cuộc hôn nhân chính trị này được nhà vua thực hiện nhằm đảm bảo hòa bình với Pháp. Ông hoàng nước Anh sẵn sàng đợi vợ tương lai đến tuổi trưởng thành để tổ chức lễ kết hôn.

Thế nhưng, Vua Richard II không thể ngờ rằng ông sẽ qua đời vào 4 năm sau. Chế độ chuyên chế, sự cai trị độc đoán của ông hoàng này khiến cho mâu thuẫn với Quốc hội ngày càng tăng.

Sau thời gian dài diễn ra cuộc tranh đấu quyền lực, Vua Richard II thất bại và bị giam giữ ở Tháp London năm 1399. Sau đó, ông phải thoái vị. Henry Bolingbroke trở thành Vua nước Anh. Ông thường được gọi là Vua Henry IV.

Ban đầu, Vua Henry IV đồng ý để Richard II sống sau khi thoái vị. Thế nhưng, về sau, nhà vua mới của nước Anh nhận thấy đây có thể là mối nguy hiểm với ngai vàng của mình. Vì vậy, Richard II được cho là bị bỏ đói đến chết tại nơi giam cầm vào năm 1400.

Mời độc giả xem video: Hoàng thân Philip, chồng của Nữ hoàng Anh Elizabeth II qua đời. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Ancient-origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tham-cung/so-phan-bi-kich-vua-anh-bi-bo-doi-den-chet-sau-thoai-vi-1530464.html