Số phận bi đát của cựu thủ môn U23 Trung Quốc

Phương Kính Kỳ (Fang Jingqi) trở thành một trong những cầu thủ đen đủi nhất của bóng đá Trung Quốc, khi các đội bóng anh đầu quân đều giải thể.

Theo PP Sport, tối 20/3, CLB Thái Châu Viễn Đại (Taizhou Yuanda) tuyên bố giải thể sau 4 năm hoạt động. Sau đó, thủ thành Phương Kính Kỳ đã chia sẻ bài viết trên trang cá nhân, kèm bức ảnh đen trắng về 3 đội bóng anh từng thi đấu.

Ngoài CLB Thái Châu, Kính Kỳ từng khoác áo Quảng Đông Mai Huyện (Guangdong Meixian Techand) và Thiên Tân Thiên Hải (Tianjin Tianhai). Tuy vậy, cả 3 đội bóng này đều chung số phận giải thể.

 Kính Kỳ phải tìm bến đỗ mới trước khi mùa giải 2021 bắt đầu, nếu không muốn bị thất nghiệp. Ảnh: PP Sport.

Kính Kỳ phải tìm bến đỗ mới trước khi mùa giải 2021 bắt đầu, nếu không muốn bị thất nghiệp. Ảnh: PP Sport.

Kính Kỳ sinh năm 1993, là thủ môn chính của đội tuyển U23 Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2013-2015. Anh cũng từng tham dự Asian Games 2014.

Người gác đền này gia nhập Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhou Evergrande) năm 2013, nhưng không được trao cơ hội bắt chính ở đội một trong suốt 5 năm gắn bó, nên quyết định ra đi đầu mùa giải 2018.

Thủ thành 28 tuổi cập bến Quảng Đông Mai Huyện, trước khi chuyển tới Thiên Tân Thiên hải theo dạng cho mượn đầu mùa giải 2019. Đáng tiếc thay, đội Quảng Đông Mai Huyện bị giải thể sau khi kết thúc mùa 2019 do nợ lương cầu thủ. CLB Thiên Tân Thiên Hải cũng tan rã năm 2020 với lý do tương tự.

Kính Kỳ trở thành cầu thủ tự do và gia nhập CLB Thái Châu Viễn Đại cuối tháng 1/2020. Đội bóng này có những bước tiến ấn tượng dù chỉ được thành lập năm 2017. Tuy vậy, sau khi không thể thăng hạng lên giải vô địch quốc gia và nhận 6 trận thua liên tiếp, CLB Thái Châu Viễn Đại thông báo giải thể.

Lần thứ 3 trong 3 năm liên tiếp, Kính Kỳ phải trải qua khoảng thời gian đen tối, khi các đội bóng anh đầu quân đều giải thể.

Trước Kính Kỳ, cầu thủ Trương Thành (Zhang Cheng) cũng ở hoàn cảnh tương tự. Hậu vệ 32 tuổi khoác áo 2 đội bóng trong sự nghiệp, trong đó CLB Thiên Tân Thiên Hải giải thể, còn đương kim vô địch Giang Tô Tô Ninh (Jiangsu Suning) tuyên bố ngừng hoạt động.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-bi-dat-cua-cuu-thu-mon-u23-trung-quoc-post1195776.html