Số phận 3 tàu hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ

Người phát ngôn Điện Kremlin đã từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến vị trí hiện tại của ba tàu hải quân Nga bắt giữ.

Ngày 4/12, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận được câu hỏi về vị trí hiện tại của 3 tàu chiến Hải quân Ukraine. Tuy nhiên, ông Peskov đã từ chối trả lời.

"Vấn đề này không phải là việc mà Điện Kremlin cần quan tâm. Những câu hỏi ấy nên chuyển tới cơ quan phụ trách điều tra vụ việc" - ông Peskov cho biết.

Trong khi đó, truyền thông Ukraine vài ngày qua liên tiếp đưa tin 3 tàu Hải quân quốc gia này đã bị kéo từ cảng biển Kerch tới một địa điểm bí mật.

Cổng thông tin Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo tối 3/12, hai tàu pháo cỡ nhỏ và một tàu lai dắt bị Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB bắt giữ đã bị di chuyển đến một địa điểm chưa xác định.

Từ trái sang: tàu Nikopol, tàu Berdyansk, tàu Yany Kapu của Hải quân Ukraine bị Nga bắt giữ và lai dắt về cảng Kerch của Crimea.

Trong khi tờ Unian thông tin, việc di chuyển các tàu hải quân của Ukraine này đang phục vụ cho "những mục đích không tốt đẹp" của Moscow. Đồng thời họ lên tiếng kêu gọi phía Nga lập tức trao trả những tàu chiến này vì hành động bắt giữ là "trái phép".

Những thông tin về việc Nga thay đổi địa điểm neo đậu 3 tàu hải quân Ukraine làm gia tăng căng thẳng giữa Kiev và Moscow.

Tuy nhiên, giới chức Nga khẳng định những tàu này vẫn thả neo tại cảng ở Kerch, chỉ cách vị trí ban đầu 10 m. Ngày 25/11, sau khi bắt giữ 3 tàu này cùng một số quân nhân Ukraine phục vụ trên tàu, biên phòng Nga đã hộ tống những tàu này về cảng Kerch thuộc bán đảo Crimea.

Đồng thời các quân nhân phục vụ trên tàu đang đối diện với án hình sự phạt tù 6 năm theo luật pháp Liên bang Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan biên phòng Ukraine cho biết mọi tàu quân sự và các thuyền cao tốc cơ động cũng như toàn bộ quân nhân của lực lượng này vẫn đang đặt trong tình trạng báo động.

Còn về phía hoạt động của Ukraine trên biển Azov, Bộ Nông nghiệp nước này thông báo đã khôi phục hoạt động vận chuyển ngũ cốc từ Biển Azov, sau khi bị đình chỉ khoảng 10 ngày do xung đột giữa Nga và Ukraine tại Eo biển Kerch.

Thông báo của bộ này cho biết: "Các tàu vận chuyển sản phẩm nông nghiệp qua các cảng tại Biển Azov đã nối lại hoạt động. Việc đưa hàng ngũ cốc lên tàu thông qua các cảng Mariupol và Berdyansk đã được khôi phục và thực hiện một cách bình thường".

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/so-phan-3-tau-hai-quan-ukraine-bi-nga-bat-giu-3370418/