Số người Việt nhập cảnh Hàn Quốc tăng mạnh trong tháng 4

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nhập cảnh vào Hàn Quốc đã giảm mạnh trong tháng 4, tuy nhiên số người Việt Nam nhập cảnh nước này lại có sự gia tăng đáng kể.

Hành khách tại sân bay quốc tế Gimpo, Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Hành khách tại sân bay quốc tế Gimpo, Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người nhập cảnh vào Hàn Quốc đã giảm mạnh trong tháng 4, tuy nhiên số người Việt Nam nhập cảnh nước này lại có sự gia tăng đáng kể.

Theo thống kê hàng tháng của Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố ngày 25/5, số người nước ngoài nhập cảnh nước này là 34.544 người, giảm 97,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể mức giảm trong tháng 4/2020 của một số nước như sau: Nhật Bản - 94,3%; Thái Lan - 83,8%; Malaysia - 82,7%; Nga - 77,3%; Philippines - 74,8%; Trung Quốc - 73,9%; Indonesia - 50,2%; Mỹ - 49,2%; Campuchia - 47,1% và Mông Cổ là 9%. Điều đặc biệt, chỉ riêng Việt Nam tăng tới 66%.

Số liệu cho thấy đã có 10.327 người Việt Nam, 6.830 người Mỹ, 4.685 người Trung Quốc (bao gồm 2.066 người Trung gốc Hàn), 1.902 người Indonesia, 1.244 người Philippines, 1.038 người Đức, 774 người Myanmar, 738 người Campuchia, 665 người Mông Cổ và 495 người Nhật Bản nhập cảnh Hàn Quốc trong tháng 4/2020.

Hiện cộng đồng người Trung Quốc ở Hàn Quốc là cộng động người nước ngoài lớn nhất (964.395 người), tiếp sau là cộng đồng người Việt Nam (217.821 người), Thái Lan (191.154 người) và Mỹ (145.626 người)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/so-nguoi-viet-nhap-canh-han-quoc-tang-manh-trong-thang-4/642011.vnp