Số người tử vong vì Covid-19 tại Iran tăng nhanh

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur ngày 23/2 xác nhận nước này đã có thêm 15 ca nhiễm chủng mới của virus Corona.

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng dịch

Người dân Iran đeo khẩu trang phòng dịch

Theo Reuters, trong một phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Jahanpur cho biết, tổng cộng, đến nay, Iran đã có 43 ca nhiễm virus.

Số trường hợp tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona tại Iran đến ngày 23/2 được Bộ y tế nước này xác nhận là 8 người.

Trong đó, kể từ ngày 19/2 đến nay, Iran đã có thêm tổng cộng 28 ca nhiễm bệnh mới và 7 trường hợp tử vong.

Theo AFP, Iran là nước có số người tử vong do Covid-19 nhiều nhất ngoài khu vực Đông Á và là nơi đầu tiên ở Trung Đông có người chết vì virus này.

Trước tình hình đó, giới chức Iran đã ban bố nhiều biện pháp cứng rắn để đối phó với dịch bệnh. Trong đó, nước này đã thông báo đóng cửa các trường học, trường đại học và trung tâm văn hóa trên khắp 14 tỉnh từ ngày 23/2.

Ông Sylvie Briand - Giám đốc bộ phận phòng chống rủi ro truyền nhiễm toàn cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) - cho hay, điều đáng quan ngại là sự gia tăng rất nhanh số ca tử vong ở Iran trong chỉ vài ngày.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/so-nguoi-tu-vong-vi-covid19-tai-iran-tang-nhanh-495629.html