Số người tử vong do Covid-19 vượt 750.000, các nước thắt chặt các quy định

Tổng số người thiệt mạng do virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 trên khắp thế giới tính đến ngày 13/8 đã vượt qua con số 750.000 người. Một số quốc gia đã thắt chặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn khi số lượng các ca bệnh một lần nữa tăng lên.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo AFP, Mỹ Latin và khu vực Caribe vẫn là tâm điểm của dịch bệnh trên toàn cầu, chiếm gần 1/3 trong tổng số người chết và là nơi có 2 trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19 là Mexico và Brazil.

Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đang gia tăng ở các khu vực khác do mức độ tăng đột biến các ca bệnh mới.

Một số quốc gia bao gồm New Zealand và Italia đã thắt chặt các biện pháp nhằm đảm bảo những thành quả mà họ đã rất khó khăn mới có thể đạt được trong cuộc chiến chống lại virus hiện đã lây nhiễm hơn 20 triệu người trên toàn thế giới.

New Zealand đầu tuần này đã mất kỷ lục hơn 100 ngày không có ca nhiễm mới. Nước nay hiện đang cố gắng tìm ra nguồn gốc của 17 trường hợp nhiễm bệnh mới được phát hiện ở thành phố lớn nhất là Auckland.

Lệnh phong tỏa kéo dài 3 ngày ở đây dự kiến sẽ được gia hạn. “Tương tự đợt bùng phát đầu tiên của chúng tôi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn”, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Italia - một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu - đã áp đặt việc xét nghiệm virus corona chủng mới bắt buộc đối với tất cả du khách đến từ một số quốc gia thuộc EU và cấm tất cả du khách đến từ Colombia.

Các quan chức y tế lo ngại rằng những người Italia trở về sau những kỳ nghỉ ở nước ngoài có thể mang virus về nhà và lây truyền nó tại các sự kiện mùa hè.

Nhà dịch tễ học Richard Peabody của WHO cho biết, việc ít chú ý đến các biện pháp kiểm soát trong kỳ nghỉ hè là một phần nguyên nhân khiến số ca mắc bệnh tăng lên, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.

Ở những nơi khác ở châu Âu, trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên cũng đã được báo cáo tại một trong những trại dành cho những người di cư và xin tị nạn ở một hòn đảo đông đúc của Hy Lạp.

Các khu vực Quần đảo Galicia và Canary của Tây Ban Nha cũng đã cấm hút thuốc nơi công cộng khi không thể tạo ra khoảng cách xã hội. Trong khi đó, Phần Lan đã đảo ngược chính sách lâu nay bằng cách khuyến nghị đeo khẩu trang ở những nơi công cộng.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 8h00 ngày 14/8/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 21.091.079 ca mắc Covid-19 và 753.479 trường hợp tử vong do căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này. Số người hồi phục là 13.917.825 người.

Trong vòng 23 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 283.580 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19) và có thêm 6.373 ca tử vong mới do virus này.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/quoc-te/so-nguoi-tu-vong-do-covid19-vuot-750000-cac-nuoc-that-chat-cac-quy-dinh-536199.html