Số người thương vong trong tai nạn tàu hỏa ở Iran lên hơn 140

Tính đến nay đã có ít nhất 40 người chết trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra ngày 25/11 tại tỉnh Semnan của Iran.

Tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu tiến vào nhà ga cách thủ đô Tehran khoảng 300 km về phía Đông và đâm vào một đoàn tàu khác đang dừng. Vụ việc khiến 4 toa tàu bị trật đường ray và 2 toa bốc cháy. Vụ tai nạn cũng làm hơn 100 người khác bị thương. Đa phần những người bị thương là do bị bỏng.

Hai toa tàu bốc cháy. (Nguồn: Reuters).

Hiện chưa rõ là có bao nhiều hành khách có mặt trên hai con tàu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Số người chết có thể còn tăng. Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã yêu cầu đẩy nhanh công tác cứu hộ và cứu nạn, cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hãng thông tấn nhà nước Mehr của Iran dẫn lời quan chức địa phương cho biết, nhiều khả năng hệ thống điện kiểm soát sự dịch chuyển của các con tàu, đã bị tê liệt do băng giá chính là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Theo báo cáo, hàng năm có khoảng 17 nghìn người thiệt mạng do tai nạn giao thông tại Iran, chủ yếu do người dân không tuân thủ luật giao thông, các phương tiện lạc hậu cũng như thiếu các dịch vụ y tế khẩn cấp. Bên cạnh đó, mạng lưới đường sắt của Iran đang xuống cấp trầm trọng do ảnh hưởng lệnh trừng phạt của phương Tây đối với chương trình hạt nhân của nức này./.

Hồng Nhung/VOV-Trung tâm Tin

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/so-nguoi-thuong-vong-trong-tai-nan-tau-hoa-o-iran-len-hon-140-572551.vov