Số người thiệt mạng gia tăng trong thảm kịch xả súng ở Thái Lan

Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 9-2 xác nhận đã có 26 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng xảy ra chiều 8-2, tại thành phố Korat, thuộc tỉnh Nakhon Ratchasima, Đông Bắc Thái Lan.

Hung thủ sau đó cũng đã bị tiêu diệt tại trung tâm thương mại Terminal 21 tại thành phố Korat. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, đây là vụ xả súng chưa từng có tiền lệ ở Thái Lan. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân liên quan đến hợp đồng mua bán nhà đất mà hung thủ cho rằng mình bị lừa. Hung thủ là Thượng sĩ Jakrapanth Thomma, 32 tuổi, thuộc biên chế của Căn cứ Surathampithak. Những người có mặt tại hiện trường cho biết, rạng sáng 9-2, một loạt tiếng súng nổ đã vang lên từ bên trong trung tâm thương mại Terminal 21. Trung tâm này trước đó đã bị các lực lượng cảnh sát và quân đội Thái Lan bao vây khi tay súng cố thủ và bắt giữ nhiều con tin. Các lực lượng Thái Lan đã đột kích và giải cứu hàng trăm người khỏi đây.

ĐỨC ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/so-nguoi-thiet-mang-gia-tang-trong-tham-kich-xa-sung-o-thai-lan-609643