Số người thiệt mạng do lũ quét ở Trung Quốc gia tăng

Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp thảm họa thiên nhiên của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, tính đến 16h chiều ngày 21/8, theo giờ địa phương, số nạn nhân thiệt mạng do trận lũ quét tại Thanh Hải hôm 18/8 đã tăng lên con số 26 và hiện vẫn còn 5 người mất tích.

Trước đó, một trận mưa lớn xảy ra tại huyện Đại Thông, thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải vào đêm ngày 17/8, đã gây ra lũ quét, sạt lở đất. Hơn 1.500 hộ gia đình với 6.200 nhân khẩu thuộc 6 thôn của 2 thị trấn của huyện này bị ảnh hưởng.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất do mưa lớn ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 18/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất do mưa lớn ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc ngày 18/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu được 23 người bị mất tích do mưa lũ. Hệ thống điện và viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được khôi phục, trong khi cầu đường đã nối lại.

Tuy nhiên việc tìm kiếm 5 người mất tích được cho là rất khó khăn khi cơ quan khí tượng tỉnh Thanh Hải hôm nay tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa lớn trong đêm nay và ngày mai 22/8.

Trung Quốc đang phải đối mặt với một loạt thiên tai do mưa lũ trong thời gian gần đây cùng lúc với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Theo thống kê, khoảng một nửa diện tích Trung Quốc đang quay cuồng trong đợt hạn hán nghiêm trọng nhất, cũng là thời kỳ nhiệt độ cực cao kéo dài lâu nhất trong 6 thập kỷ qua./.

Hạnh Phúc/VOV1 Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-thiet-mang-do-lu-quet-o-trung-quoc-gia-tang-post964811.vov