Số người thiệt mạng do bão RAI tại Philippines tăng lên 208 người

Số người thiệt mạng do bão RAI, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay đã tăng lên 208 người. Theo cảnh sát quốc gia, đây là cơn bão gây thiệt hại lớn nhất về người tại Philippines trong những năm gần đây.

Theo thống kê của cảnh sát tính đến sáng 20/12, ít nhất 239 người bị thương và 52 người vẫn mất tích sau khi bão RAI càn quét khu vực miền trung và miền nam Philippines.

Số người thiệt mạng do bão RAI tại Philippines tăng lên 208 người. Ảnh: AFP

Số người thiệt mạng do bão RAI tại Philippines tăng lên 208 người. Ảnh: AFP

Hơn 300.000 người phải rời khỏi nhà cửa và các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển khi siêu bão RAI đổ bộ Philippines hôm 16/12.

Theo Tổ chức Chữ thập đỏ Philippines, khu vực ven biển trông như chiến trường sau khi cơn bão quét qua.

Cơn bão làm tốc mái nhà, bật gốc cây, lật đổ cột điện bê tông, nhiều ngôi nhà bị đổ sập và các ngôi làng bị ngập lụt. Thiệt hại do bão RAI khiến nhiều người nhớ lại siêu bão Haiyan năm 2013.

Bão Haiyan, ở Philippines gọi là Yolanda, là cơn bão khủng khiếp nhất ghi nhận tại nước này, khiến hơn 7.300 người thiệt mạng hoặc mất tích.

Thống đốc tỉnh Arthur Yap cho biết, một trong những hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nề nhất do bão RAI là đảo Bohol - nổi tiếng với những bãi biển, “Đồi chocolate” và những loài linh trưởng nhỏ bé, với ít nhất 74 người thiệt mạng./.

Hoàng Phạm/VOV.VN (biên dịch) Theo AFP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/so-nguoi-thiet-mang-do-bao-rai-tai-philippines-tang-len-208-nguoi-post912895.vov