Số người tái nhiễm Covid-19 ở Singapore tăng, Nhật rút ngắn thời gian cách ly

Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung cho biết, số ca mắc Covid-19 ở nước này đã tăng từ 1.400 ca/ngày hồi tháng trước lên gần 4.000 ca/ngày vào tuần trước.

Khoảng 30% số ca mắc là tái nhiễm, cao hơn so với con số 20-25% ca tái nhiễm trong làn sóng lây nhiễm trước, tờ Channel News Asia dẫn lời ông Ong Ye Kung nói ngày 14/4.

Dù số người nhập viện vì Covid-19 tăng, hồi tháng 3 có 80 người và hiện giờ là 220 người, song Bộ trưởng Y tế Singapore nói, so với đỉnh dịch nó còn rất thấp. Ông Ong cho biết thêm, số bệnh nhân Covid-19 phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt hồi tháng trước chưa bao giờ cao quá 10 người.

Theo quan chức này, những gì đang xảy ra là minh chứng rõ ràng cho thấy chúng ta đã tiến được bao xa trong việc đối phó với Covid-19. "Ngay cả khi đang trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 như hiện nay, chúng ta vẫn tiếp tục sống bình thường, chúng ta không bận tâm về số lượng ca nhiễm bệnh... Đây chính là tính đặc hữu của bệnh".

Bộ trưởng Y tế Singapore cũng cho biết, việc một số người cho rằng các ca mắc Covid-19 ở nước này tăng do khách du lịch là không chính xác. "Virus corona là bệnh đặc hữu, có nghĩa là nó luôn xảy ra trong cộng đồng. Trong tình huống như vậy, điều thúc đẩy làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở Singapore không phải là các ca nhiễm từ bên ngoài mà là sự tái nhiễm của các cá nhân hiện có trong cộng đồng.

Khi khả năng chống lại lây nhiễm có từ vắc xin và những lần lây nhiễm trong quá khứ suy giảm theo thời gian, mọi người sẽ bị tái nhiễm và khiến số ca mắc bệnh tăng lên và một làn sóng mắc Covid-19 mới sẽ xuất hiện".

Nhật rút ngắn thời gian cách ly với người mắc Covid-19

Ảnh: Nikkei Asia

Ảnh: Nikkei Asia

Chính phủ Nhật ngày 14/4 thông báo, thời gian cách ly đối với các trường hợp mắc Covid-19 sẽ được rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày, bắt đầu từ 8/5 như một phần của quá trình tái mở cửa đất nước sau đại dịch. Số ca mắc mới cũng chỉ được công bố 1 lần một tuần.

Theo quy định mới, học sinh sẽ phải tự cách ly trong 5 ngày.

Tờ Asia Nikkei đưa tin, thời gian cách ly ngắn hơn sẽ có hiệu lực từ 8/5 khi Covid-19 bị hạ cấp trong thang bệnh lây nhiễm quốc gia của Nhật, từ mức 5 xuống mức 2, nghĩa là tương đương với cúm mùa. Người mắc Covid-19 được yêu cầu đeo khẩu trang trong 10 ngày sau khi xuất hiện các triệu chứng vì họ vẫn có khả năng lây nhiễm trong thời gian đó. Sau 5 ngày, nếu tình trạng không cải thiện, bệnh nhân sẽ được yêu cầu tiếp tục tự cách ly cho đến khi các triệu chứng biến mất, ít nhất là 24h nữa.

Cập nhật diễn biến Covid-19 trên thế giới

Theo thống kê của Worldometers, số ca mắc Covid-19 mới phát hiện tại một số nước tăng. Trong đó, Hàn Quốc tăng 11.666 trường hợp trong 24h qua, tiếp đó là Pháp 9.467 ca, Nhật 8.420 trường hợp, Australia 4.123 ca và Mỹ 3.175 ca.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/so-nguoi-tai-nhiem-covid-19-o-singapore-tang-nhat-rut-ngan-thoi-gian-cach-ly-2132824.html