Số người nhiễm Covid-19 ở Pháp tiếp tục tăng nhanh

Tính tới chiều tối ngày 1-3, tổng số người nhiễm Covid-19 ở Pháp đã lên tới 130, tăng thêm 73 người trong hai ngày qua. Trước tình hình đó, Tổng Giám đốc cơ quan phụ trách y tế Pháp Jerome Salomon cho rằng, Pháp đang phải đối mặt với dịch bệnh rất phức tạp.

Bảo tàng Louvre ở Paris đóng cửa ngày 1-3, vì lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: Le Parisien)

Bảo tàng Louvre ở Paris đóng cửa ngày 1-3, vì lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. (Ảnh: Le Parisien)

Trong số 130 người nhiễm Covid-19, có 12 người được chữa khỏi, hai người chết, 116 người phải nhập viện để cách ly, gồm chín người đang trong tình trạng lâm sàng nghiêm trọng.

12 khu vực ở Pháp đã có người bị nhiễm Covid-19, trong đó có ba khu vực được xác nhận từ 10 người trở lên, gồm vùng thủ đô Paris, vùng Hauts-de-France ở miền bắc và vùng Auvergne-Rhône-Alpes ở miền trung đông-nam. Một số lãnh thổ hải ngoại của Pháp đã có những trường hợp đầu tiên được xác định dương tính với Covid-19.

Ông Jerome Salomon cho biết, số liệu thống kê cho thấy những tình huống lây lan của Covid-19 rất khác nhau, xảy ra ở cả khu vực nông thôn và thành thị. Tình trạng này cũng diễn ra một số nước châu Âu. Vì vậy các cơ quan y tế của Pháp phải có những phương án xử lý khác nhau nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch. Ông thông báo rằng, phương án chống dịch bệnh Covid-19 của Pháp là ngăn chặn và hạn chế tối đa sự lây lan sang các khu vực khác, đồng thời khuyến cáo mọi người hạn chế thói quen bắt tay, ôm hôn và đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm.

Tại Pháp, việc đối phó dịch bệnh được chia làm ba giai đoạn: virus chưa đến mức lan rộng trong dân chúng; giai đoạn 2, khi virus lây lan, xuất hiện nhiều "ổ dịch" trên lãnh thổ với nhiều nhóm người bị nhiễm. Bộ Y tế Pháp đã thông báo rằng, nước Pháp đang ở trong giai đoạn 2, qua đó quyết định đình chỉ các cuộc tụ tập đông người, sự kiện thể thao, triển lãm, hội chợ, đóng cửa trường học ở những nơi có nhiều người bị nhiễm. Nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng nhanh, Chính phủ Pháp có thể phải chuyển sang giai đoạn ứng phó thứ 3, với việc tăng cường lực lượng y tế và các biện pháp khác.

Lo ngại nguy cơ lây nhiễm, Bảo tàng Louvre ở Paris đã phải đóng cửa ngày 1-3 theo yêu cầu của Chính phủ đối với những nơi tiếp đón hơn 5.000 người/ngày và theo đề nghị của các nhân viên tại đây. Các khu mua sắm ở Paris và một số thành phố lớn trong mấy ngày qua vắng hẳn. Người dân bắt đầu lo trữ thực phẩm, mua các đồ y tế phòng dịch như khẩu trang, nước khử trùng.

Như vậy, Pháp là nước có nhiều người nhiễm Covid-19 thứ hai ở châu Âu, sau Italy với gần 1.700 trong đó có gần 600 ca mới chỉ trong một ngày qua. Số ca nhiễm ở Đức cũng tăng nhanh trong ngày cuối tuần qua, lên tới 129 người.

KHẢI HOÀN

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Pháp

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43452202-so-nguoi-nhiem-covid-19-o-phap-tiep-tuc-tang-nhanh.html