Số người mắc Covid-19 trên thế giới vượt quá 63 triệu

Tính đến 6h ngày 30-11, thế giới có 63.035.629 người mắc Covid-19, trong đó, 1.464.677 ca đã tử vong.

Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất châu Phi bởi dịch Covid-19.

Châu Âu

Ngày 30-11, tờ Financial Times cho biết, Anh có thể sẽ trở thành nước phương Tây đầu tiên cho phép tiêm vắc xin ngừa Covid-19 khi cơ quan kiểm định độc lập của nước này sẽ cấp phép cho vắc xin trong vài ngày tới. Theo một số quan chức Chính phủ Anh, việc phân phối vắc xin do các tập đoàn BioNTech và Pfizer sản xuất sẽ được chuyển về Anh ngay lập tức chỉ sau vài giờ vắc xin này được cấp phép và sẽ bắt đầu chương trình tiêm chủng từ ngày 7-12.

Anh đã đặt mua 40 triệu liều vắc xin của BioNTech và Pfizer, mỗi liều gồm 2 lần tiêm. Dữ liệu sơ bộ ban đầu cho biết, vắc xin này có hiệu quả tới hơn 95% trong việc phòng Covid-19.

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cảnh báo, nước này đang có nguy cơ hứng chịu làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ ba. Chính phủ Anh đang nỗ lực hết sức để tránh khả năng phải áp đặt lại lệnh phong tỏa toàn quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết, nước này có thể kéo dài các hạn chế phòng, chống dịch khi các biện pháp hiện nay hết hạn trong vòng gần một tuần nữa.

Dịch bệnh tại Thổ Nhĩ Kỳ đang diễn biến hết sức đáng lo ngại khi số ca tử vong liên tiếp trong 6 ngày ghi nhận "những mốc cao nhất từ trước tới nay". Tổng số người không qua khỏi tại Thổ Nhĩ Kỳ là 13.558 ca. Số ca mắc mới trong ngày cũng tăng ở mức cao chưa từng thấy với 29.281 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 607.628 ca.

Ngày 30-11, Bộ trưởng Hàng hải Hy Lạp Yannis Plakiotakis thông báo, ông đã nhập viện do mắc Covid-19. Chính trị gia 52 tuổi này cho biết đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 một ngày trước đó.

Cùng ngày, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic đã bắt đầu tự cách ly, sau khi vợ của ông có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Người phát ngôn Chính phủ Croatia cho biết: "Thủ tướng Plenkovic đã được xét nghiệm trước đó và kết quả là âm tính. Tuy nhiên, ông vẫn được yêu cầu cách ly tại nhà trong 10 ngày tới. Ông sẽ tiếp tục các công việc tại nhà".

Châu Á

Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận thêm 6.267 trường hợp mắc Covid-19, mức cao nhất từ trước tới nay. Đây là ngày thứ ba trong vòng một tuần, số ca nhiễm mới ở quốc gia Đông Nam Á này lên mức cao chưa từng thấy. Với tổng cộng 534.266 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 16.815 trường hợp không qua khỏi, Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tại Philippines, số ca mắc mới Covid-19 trong ngày đã vượt mốc 2.000 ca. Theo kế hoạch, ngày 30-11, Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte sẽ thông báo việc chính phủ sẽ giữ nguyên hay nới lỏng các biên pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại thủ đô Manila và các khu vực khác.

Cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia xác nhận 1 ca mắc Covid-19 trong ngày là vợ của một quan chức cấp cao thuộc Bộ Nội vụ. Đây là ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên tại nước này. Chính phủ Campuchia quyết định đóng cửa tạm thời siêu thị Aeon Mall 1 ở thủ đô Phnom Penh. Bộ Y tế Campuchia cũng đang triển khai các biện pháp để tìm kiếm những người đã tiếp xúc với trường hợp bệnh nhân tại siêu thị Aeon Mall 1.

Bộ Giáo dục - Thanh niên và Thể thao Campuchia ra thông báo đóng cửa toàn bộ các cơ sở giáo dục tư thục các cấp trên toàn quốc trong vòng 2 tuần để phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Trong khi đó, dịch bệnh tại Nhật Bản cũng đang có dấu hiệu đáng lo ngại, khi số bệnh nhân có triệu chứng nặng lên tới 462 người - mức cao nhất từ trước đến nay. Hiện, Tokyo đang là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Dù số ca nhiễm mới tại thủ đô đã giảm còn 418 ca mỗi ngày, song vẫn ở mức cao. Chính quyền thủ đô đã lần đầu tiên nâng cảnh báo dịch bệnh lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 9 vừa qua.

Hàn Quốc cũng đã ban hành lệnh cấm tổ chức tiệc tất niên và đóng cửa một số phòng tắm hơi, quán cà phê. Sau 3 ngày liên tiếp ghi nhận hơn 500 ca mỗi ngày, số người mắc mới tại nước này trong 24 giờ qua đã giảm xuống còn 450 trường hợp. Tuy nhiên, do tốc độ lây lan Covid-19 đang ở mức cao nhất trong gần 9 tháng qua, nhà chức trách nước này đã siết chặt lệnh cấm tụ tập và các hoạt động được cho là nguồn lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đặc biệt ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận.

Châu Phi

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết, châu lục này đã ghi nhận tổng cộng 2.175.980 ca mắc Covid-19, trong đó có 51.796 ca tử vong.

Các quốc gia châu Phi có nhiều trường hợp mắc bệnh nhất theo thứ tự lần lượt là Nam Phi, Morocco, Ai Cập, Ethiopia… Khu vực Nam Phi cũng là nơi bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-19.

Hiện, nhiều nước châu Phi đang đối mặt với làn sóng bùng phát dịch bệnh mới. Trong đó, Morocco là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm bệnh mới hằng ngày cao nhất châu lục. Cụ thể, ngày 29-11, quốc gia Bắc Phi này ghi nhận 4.115 ca mắc mới và 50 ca tử vong.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/984867/so-nguoi-mac-covid-19-tren-the-gioi-vuot-qua-63-trieu