Số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Thái Lan cao kỷ lục

Số người tử vong vì Covid-19 trong 24 giờ qua ở Thái Lan tiếp tục chạm mức kỷ lục mới. Nước này hiện đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 26/5 cho biết nước này ghi nhận 41 ca tử vong vì nhiễm virus corona trong 24 giờ qua, cao kỷ lục từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, theo Bangkok Post.

Taweesilp Visanuyothin, quan chức thuộc cơ quan kiểm soát dịch Covid-19, cho biết những người tử vong mới được ghi nhận thuộc độ tuổi từ 29-86, trong đó có 5 đàn ông và 16 phụ nữ.

Trước đó, kỷ lục số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày nhiều nhất là 34 trường hợp được ghi nhận hôm 12/5.

 Thái Lan ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ cao kỷ lục. Ảnh: Bangkok Post.

Thái Lan ghi nhận số người chết vì Covid-19 trong 24 giờ cao kỷ lục. Ảnh: Bangkok Post.

Cũng trong ngày 26/5, Thái Lan công bố 2.455 ca nhiễm virus corona mới, trong đó 1.976 người lây nhiễm cộng đồng, 479 trường hợp là tù nhân ở các cơ sở giam giữ.

Thủ đô Bangkok tiếp tục là ổ dịch nghiêm trọng nhất với 975 ca nhiễm virus mới. Trong khi đó, Phetchaburi, Nonthaburi, và Samut Prakan là các tỉnh ghi nhận từ 100 ca mắc Covid-19 trở lên trong 24 giờ qua.

Kể từ khi làn sóng dịch bệnh mới tấn công Thái Lan đầu tháng 4, nước này đã ghi nhận thêm 36.542 ca mắc Covid-19 cùng 365 trường hợp tử vong, tỷ lệ tử vong hiện ở mức cao - khoảng 1%.

Trong làn sóng dịch bệnh thứ ba tấn công Thái Lan, sự xâm nhập của biến chủng B.1.1.7 khiến số ca bệnh và tử vong tăng vọt. Hơn 50% số ca mắc mới ở Thái Lan lúc này là do biến chủng B.1.1.7.

Tới nay, Thái Lan đã ghi nhận 137.894 trường hợp dương tính với virus corona. Số người tử vong vì mắc Covid-19 ở quốc gia Đông Nam Á này là 873.

Từ giữa tháng 5, Thái Lan đã khởi động chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân.

Khoảng 2,15 triệu người đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine - tương đương 3,1% dân số. Ít nhất 989.000 người Thái đã được tiêm đủ liều vaccine Covid-19, tương đương 1,4% dân.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-nguoi-chet-vi-covid-19-trong-ngay-o-thai-lan-cao-ky-luc-post1219872.html