Số người chết vì Covid-19 toàn cầu vượt 3,7 triệu, Malaysia lo bệnh diễn biến nặng ở trẻ em

Theo Worldometer, thế giới có 173.299.946 ca mắc Covid-19, gồm 405.220 ca mới. Số ca tử vong là 3.726.673 ca, gồm 9.767 ca mới. Hiện có hơn 13 triệu người đang được điều trị.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Ấn Độ.

Tại Ấn Độ, một nhóm các nhà khoa học của chính phủ cho biết, biến thể virus corona lần đầu tiên được xác định tại đây có khả năng lây nhiễm cao và những người đã mắc hoặc đã tiêm phòng 1 lần đều có thể tái mắc. Biến thể này được WHO gọi là “biến thể Delta” với khả năng lây truyền cao hơn 50% so với biến thể lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh. Biến thể Delta hiện đã lan rộng đến 50 quốc gia.

Trong khi đó số ca mắc mới ở Ấn Độ giảm đều đặn ở các thành phố lớn trong vài tuần qua, nhưng các khu vực nông thôn vẫn nằm trong tầm ngắm của làn sóng lây nhiễm thứ 2. Ấn Độ hôm qua báo cáo 132.264 ca mắc mới, trong khi đó số ca tử vong tăng thêm 2.713 ca – thấp nhất trong hơn 1 tháng. Các chuyên gia cảnh báo Ấn Độ cần tăng tốc độ tiêm chủng để tránh sự gia tăng ca nhiễm trong tương lai.

Nhà chức trách y tế Malaysia đã đưa ra lo ngại về số ca tử vong do virus corona ngày càng gia tăng và các trường hợp nghiêm trọng liên quan đến trẻ em. Bộ Y tế nước này cho biết đã ghi nhận 3 trẻ em dưới 5 tuổi thiệt mạng do virus corona trong 5 tháng đầu năm nay. Tổng cộng đã có 27 trẻ em, gồm 19 trẻ dưới 5 tuổi, được điều trị trong cơ sở chăm sóc đặc biệt từ tháng 1 đến tháng 5 sau khi mắc Covid-19, tăng so với 8 trường hợp trong năm ngoái. Đầu tuần này, Bộ trưởng Y tế Adham Baba cho biết tổng số có 82.341 trẻ em mắc Covid-19 từ tháng 1 năm ngoái đến 30/5 năm nay. Malaysia hôm qua ghi nhận 7.748 ca mắc và 86 ca tử vong mới. Hiện nước này có 603.122 ca mắc và 7.748 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Nga, nói với các nhà báo bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, Bộ trưởng Bộ Y tế Mikhai Murashko cho biết công dân nước ngoài làm việc tại Nga sẽ được đề nghị tiêm vắc xin Sputnik Light. Sputnik Light là phiên bản một liều của Sputnik V, nó chỉ bao gồm 1 thành phần và vì vậy chỉ cần tiêm 1 lần tiêm thay vì 2 lần. Nga có tổng số 5.108.129 ca mắc Covid-19, gồm 8.947 ca mới. Số ca tử vong là 123.037 ca, gồm 377 ca mới.

Argentina hôm qua báo cáo số ca tử vong vì đại dịch ở quốc gia 45 triệu dân này là 80.411 ca tử vong với tổng số ca mắc là 3,9 triệu. Hiện tại Argentina xếp thứ 3 trên thế giới về số ca mắc mới hàng ngày và tỷ lệ ca mắc trên đầu người cao hơn cả Brazil. Chính phủ đang vật lộn để cân bằng giữa các lệnh phong tỏa và duy trì hoạt động của nền kinh tế vốn đã yếu kém, đồng thời tiến hành chiến dịch tiêm vắc xin. Argentina đã tiêm vắc xin Sputnik V của Nga, AstraZeneca do ĐH Oxford phát triển và vắc xin Sinopharm của Trung Quốc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-vi-covid-19-toan-cau-vuot-37-trieu-malaysia-lo-benh-dien-bien-nang-o-tre-em-8yJC1oeGR.html