Số người chết vì COVID-19 ở Thái Lan cao kỷ lục

Hôm 18/5, trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) báo cáo 2.473 ca nhiễm mới và kỷ lục 35 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua.

35 bệnh nhân COVID-19 tử vong có độ tuổi từ sơ sinh đến 93. Tất cả các bệnh nhân này đều mắc các bệnh nền mãn tính như huyết áp cao, tiểu đường, béo phì,...

Trong số 2.473 ca nhiễm mới có 23 người nhập cảnh từ nước ngoài: 12 người từ Ấn Độ, 5 người từ Campuchia, 4 người từ Malaysia, một người từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và bệnh nhân thứ 23 là công dân Ba Lan đến từ Ấn Độ.

Hôm 18/5, Thái Lan ghi nhận 2.473 ca nhiễm mới và kỷ lục 35 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua. (Ảnh: Bangkok Post)

Hôm 18/5, Thái Lan ghi nhận 2.473 ca nhiễm mới và kỷ lục 35 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua. (Ảnh: Bangkok Post)

Thành phố Bangkok vẫn là tâm dịch với 873 ca nhiễm mới, cao nhất trong cả nước. Tiếp theo là thành phố Nonthaburi với 155 ca, Samut Prakan với 121 ca và 117 ca ở Pathum Thani.

Tính đến thứ Ba (18/5), Thái Lan ghi nhận tổng cộng 113.555 người mắc COVID-19, bao gồm 98.632 người dân địa phương, 11.428 tù nhân trong các trại giam và 3.495 bệnh nhân là công dân Thái Lan từ nước ngoài hồi hương.

Trong 24 giờ qua có thêm 2.718 bệnh nhân đã hồi phục và xuất viện, nâng số bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh lên 69.918 người. Hiện vẫn còn 42.988 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và 649 người đã chết trong đại dịch.

Chiến dịch tiêm chủng ở Thái Lan cũng có những tiến triển mới, thêm 38.332 người nhận được liều vaccine COVID-19 đầu tiên và 38.355 người được tiêm liều thứ hai. Tới nay, quốc gia này đã sử dụng 2.340.995 liều vaccine.

Theo Worldometer, tính đến 11 giờ sáng thứ Ba (giờ địa phương), trên toàn thế giới có 164,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó có 142,99 triệu người đã hồi phục, 17,88 triệu bệnh nhân vẫn đang điều trị và 3,4 triệu người chết.

Thái Lan đứng thứ 92 trong danh sách toàn cầu về số ca mắc COVID-19, đứng đầu là Mỹ với 33,74 triệu ca bệnh, tiếp theo là Ấn Độ với 25,22 triệu người và Brazil với 15,66 triệu bệnh nhân COVID-19.

Trần Trang (Inquirer)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/so-nguoi-chet-vi-covid-19-o-thai-lan-cao-ky-luc-ar613058.html