Số người chết vì COVID-19 ở Pháp vượt mốc 10.000

Chỉ trong vòng 24 giờ, Pháp ghi nhận thêm 1.417 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở quốc gia này lên 10.328 người.

Tính đến trưa 8-4, số người tử vong vì đại dịch COVID-19 ở Pháp đã vượt mốc 10.000 người, cụ thể là 10.328 người. Như vậy, Pháp trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có số ca tử vong cao nhất hiện nay sau Ý, Tây Ban Nha và Mỹ.

Số ca tử vong kể trên bao gồm 7.091 ca qua đời tại bệnh viện (tăng 607 ca trong 24 giờ) và 3.237 ca tại các viện dưỡng lão (tăng 802 ca).

Các nhân viên y tế tại một phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tư nhân Peupliers, Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Các nhân viên y tế tại một phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện tư nhân Peupliers, Paris, Pháp. Ảnh: AFP

Trong vòng 24 giờ qua, Pháp đã ghi nhận thêm 1.417 ca tử vong vì COVID-19, cao nhất từ trước đến nay. Quan chức y tế Pháp cho biết 82% số ca tử vong là người trên 70 tuổi.

Số ca nhiễm của nước này cũng hiện đang đứng thứ tư trên thế giới với 109.069 người.

BS Jerome Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế nước này, nói rằng dù Pháp đã phong tỏa toàn quốc được bốn tuần nhưng đại dịch vẫn đang tiếp tục lan rộng. Tuy nhiên, tín hiệu khả quan là trong 24 giờ qua, số ca bệnh nghiêm trọng chỉ tăng 0,8%.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói rằng việc dỡ bỏ phong tỏa dự kiến vào ngày 15-4 sẽ không xảy ra một sớm một chiều.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/so-nguoi-chet-vi-covid19-o-phap-vuot-moc-10000-903975.html