Số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ tăng kỷ lục

Ấn Độ tiếp tục tự phá vỡ kỷ lục với 4.329 người tử vong vì Covid-19 trong 24h qua, trong khi số ca nhiễm mới có xu hướng giảm dần.

Với 4.329 ca tử vong vì Covid-19 vừa ghi nhận ngày 18/5, đánh dấu ngày chết chóc nhất ở Ấn Độ vì Covid-19, tổng số người chết vì đại dịch tại nước này đã lên tới 278.719.

Quốc gia tỷ dân cũng ghi nhận 263.533 ca mắc mới Covid-19, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại đây vượt quá 25 triệu người, India Today đưa tin.

Gần 53% số ca nhiễm mới tập trung tại 5 bang lần lượt là Karnataka (38.603 ca), Tamil Nadu (33.075 ca), Maharashtra (26.616), Kerala (21.402 ca) và West Bengal (19.003 ca).

Tuy số ca nhiễm mới có xu hướng giảm, giới chức y tế Ấn Độ cảnh báo đây không phải là dấu hiệu cho thấy nước này đang chống dịch hiệu quả. Thay vào đó, các đơn vị chăm sóc đặc biệt cần được tăng cường, đi kèm với các nguồn lực vật tư y tế khác, theo Reuters.

 Một bãi hỏa táng người chết vì Covid-19 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.

Một bãi hỏa táng người chết vì Covid-19 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: The New York Times.

Ấn Độ là nước thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, vượt qua mốc 25 triệu ca mắc Covid-19 và 278.719 ca tử vong, theo Bộ Y tế nước này. Nhiều bang ở Ấn Độ vẫn trong tình trạng thiếu giường bệnh, oxy, và các vật tư y tế khác. Các địa phương tại đây đồng thời đang chuẩn bị cho một đợt lây nhiễm mới, theo AP.

Gần đây, khi đại dịch Covid-19 còn chưa qua, Ấn Độ tiếp tục hứng chịu thảm họa mới khi siêu bão Tauktae - siêu bão mạnh nhất 20 năm qua - đổ bộ vào khu vực phía tây đất nước. Cơn bão gây ra mưa to, gió giật mạnh tới 165 km/h, kèm theo sóng lớn, Cơ quan Khí tượng Ấn Độ cho biết.

Đưa tro cốt nạn nhân Covid-19 vô thừa nhận đến sông Hằng Các tình nguyện viên Ấn Độ thu thập tro cốt từ các nhà hỏa táng để tổ chức đưa tang cho những nạn nhân Covid-19 ở thành phố Haridwar.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-nguoi-chet-vi-covid-19-o-an-do-tang-ky-luc-post1216740.html