Số người chết vì bất ổn ở Kazakhstan tăng lên 225 người

Hôm 16-1, AAP đưa tin thi thể của 225 người tử vong trong các cuộc bạo động ở Kazakhstan vào tuần trước ở nước này, bao gồm cả thi thể của 19 nhân viên an ninh đã được đưa đến trữ ở các nhà xác trên cả nước.

Phía chính quyền cáo buộc số người bị giết này bao gồm cả những phần tử khủng bố bị lực lượng chức năng tiêu diệt.

Các cuộc biểu tình biến thành bạo động bùng lên ở quốc gia Trung Á trong tháng này bắt nguồn từ việc giá nhiên liệu cho ô tô sử dụng tăng cao.

Đây là vụ bất ổn chết chóc nhất của quốc gia này trong lịch sử hậu Xô Viết.

Tình hình bất ổn ở Kazakhstan tăng mạnh

Tình hình bất ổn ở Kazakhstan tăng mạnh

Chính quyền cho biết 50.000 người đã tham gia vào các vụ bạo động lần này. Đỉnh điểm vụ việc là vào ngày 5-1 khi đám đông tràn vào các tòa nhà của chính quyền, đốt phá các trụ sở ngân hàng, tòa nhà chính quyền, các cửa hàng tại một số thành phố lớn.

Để đối phó, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã phải nhờ đến liên minh quân sự do Nga dẫn đầu đến đây để ổn định tình hình.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/so-nguoi-chet-vi-bat-on-o-kazakhstan-tang-len-225-nguoi_125996.html