Số người chết trong vụ lở đất tại Indonesia gia tăng

Theo Tân Hoa xã, tính đến ngày 10-1, số người thiệt mạng trong các vụ lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Tây Java (Indonesia) 1 ngày trước đó đã tăng lên con số 13.

Nhân viên cứu hộ chuyển thi thể người thiệt mạng khỏi khu vực sạt lở tại làng Cihanjuang.

Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn thành phố Bandung xác nhận thông tin đội cứu hộ đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân. BBC cho biết, khoảng 27 người được cho là vẫn đang mất tích và khoảng 46 trường hợp khác may mắn sống sót sau các vụ lở đất.

Đến chiều 10-1, lực lượng cứu hộ vẫn duy trì hoạt động tìm kiếm các trường hợp khác tại làng Cihanjuang, nơi xảy ra các vụ lở đất. Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn trong những ngày tới.

Trong một thông báo liên quan, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết, trận lở đất đầu tiên xảy ra do mưa lớn tác động vào khu vực có cấu trúc đất không ổn định. Vụ lở đất thứ hai xảy ra trong khi lực lượng cứu hộ đang tiến hành sơ tán các nạn nhân xung quanh khu vực sạt lở đầu tiên.

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ dọn dẹp các đống đổ nát sau lở đất.

Theo Bangkok Post, tình trạng lở đất và lũ quét gây thương vong về người thường xảy ra tại Indonesia, đặc biệt vào mùa mưa với những trận mưa lớn kéo dài.

Hồi tháng 9-2020, ít nhất 11 người đã thiệt mạng trong các trận lở đất trên đảo Borneo. Vài tháng trước đó, sự việc tương tự ở đảo Sulawesi cũng cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia ước tính, 125 triệu người dân quốc gia này sống trong những khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/988365/so-nguoi-chet-trong-vu-lo-dat-tai-indonesia-gia-tang