Số người chết trong vụ động đất, sóng thần tại Indonesia đã tăng vọt lên 384

Cơ quan cứu hộ cứu nạn Indonesia cho biết tính đến chiều 29/9, số người chết trong vụ động đất gây sóng thần tại tỉnh Sulawesi của nước này đã tăng vọt lên 384 người.

Động đất sóng thần tàn phá thành phố biển Palu của Indonesia. Ảnh: The Standard

Cho tới nay, hầu hết những người thiệt mạng đều được ghi nhận ở thành phố Palu, trên đảo Sulawesi, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sóng thần.

Theo nguồn tin trên, rất nhiều người thiệt mạng do bị sóng thần cuốn trôi khi họ đang chơi trên bãi biển. Nguyên nhân số người thiệt mạng cao một phần do vào thời điểm sóng thần tấn công, hàng trăm người đang có mặt trên bờ biển tại thành phố Palu để chuẩn bị cho lễ hội biển mừng ngày truyền thống của thành phố vào đêm 28/9.

Hiện công tác cứu hộ và cứu nạn người dân khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất và sóng thần ở tỉnh Trung Sulawesi, Indonesia, đang gặp rất nhiều khó khăn.

Nhân viên y tế điều trị cho các nạn nhân động đất và sóng thần ở Palu, đảo Sulawesi ngày 29/9/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Reuters (Anh), ngày 29/9, những cơn dư chấn mạnh vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới thành phố Palu, sau trận động đất mạnh tạo sóng thần với những cột sóng cao tới 3m.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Purwo Nugroho cho biết hàng nghìn nhà cửa, bệnh viên, trung tâm thương mại, khách sạn và cả những cây cầu đã bị phá hủy.

Đường phố, nhà cửa bị tàn phá sau động đất và sóng thần ở Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/8/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuyên bố ông sẽ hành động nhanh nhất có thể, đồng thời trực tiếp tham gia chỉ đạo các hoạt động cứu hộ, cứu trợ các nạn nhân đang bị ảnh hưởng bởi trận động đất tại Donggala và Palu, Trung Sulawesi.

Indonesia đã điều máy bay vận tải quân sự Hercules vận chuyển binh lính và nhiều bệnh viện dã chiến đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận thiên tai tại Palu để thực hiện hoạt động cứu hộ cứu nạn.

Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita cho biết bộ này đã chuẩn bị 3.000 suất ăn và 6 nhà bếp di động, có thể nấu được 36.000 suất ăn mỗi ngày để cung cấp cho người dân đang bị ảnh hưởng bởi trận đất. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng Indonesia cũng đã huy động hơn 100 tình nguyện viên từ các khu vực lân cận tham gia quá trình sơ tán và cứu hộ.

Như báo Tin tức đã đưa tin, chiều 28/9, Trung Sulawesi đã liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ richter (lúc 15h) và 7,5 độ Richter (lúc 18h) làm rung chuyển cả khu vực. Các trận động đất này đã gây ra sóng thần làm thiệt hại nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Hàng nghìn người đã phải sơ tán lên vị trí cao hơn. Trận động đất ở Donggala đã khiến cầu Vatulemo, biểu tượng thành phố Palu, bị hư hại. Nhiều khu vực bị mất điện, sự cố viễn thông khiến cho liên lạc bị cắt đứt. Sân bay Palu buộc phải đóng cửa do điều kiện đường băng bị sự cố.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/so-nguoi-chet-trong-vu-dong-dat-song-than-tai-indonesia-da-tang-vot-len-384-20180929144956705.htm