Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 29/5, Đảng bộ Sở Ngoại vụ đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng cùng toàn thể 60 đảng viên đại diện cho 7 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Ngoại vụ.

Đ/c Lê Quang Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Long, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ đã xác định đúng trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, phát huy được vai trò nòng cốt, đóng góp quyết định vào những thành quả cho nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tham mưu một cách toàn diện cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Thành phố về công tác đối ngoại của TP. Hồ Chí Minh và cảnh Tỉnh, Thành phố phía Nam.

Nhìn chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ XV đã được thực hiện tốt, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều được hoàn thành. Bên cạnh đó, trước những khó khăn bên trong và bên ngoài, Đảng ủy Sở và lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được sự tín nhiệm cao của lãnh đạo Bộ Ngoại giao và lãnh đạo Thành phố.

Trong 5 năm vừa qua, để ghi nhận thành tích xuất sắc của Sở, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban nhân dân Thành phố đã trao tặng các danh hiệu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2018; Cờ thi đua của Bộ Ngoại giao năm 2018; Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân Thành phố nhiều năm liền 2016,2017,2018; Bằng khen của Bộ Ngoại giao năm 2015, 2017; Bằng khen của Ban Đối ngoại Trung ương 2018…

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhất trí với các báo cáo, các ý kiến đóng góp tại Đại hội cũng như phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Đảng bộ, đồng chí Ngô Thúy Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Ngoại vụ tiếp tục thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị do Bộ Ngoại giao, Thành phố giao, đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đặc biệt là nâng cao chất lượng tham mưu đối ngoại cho Thành phố; kiện toàn bộ máy tổ chức bảo đảm nguồn nhân sự cán bộ làm công tác đối ngoại; xây dựng Đảng bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương, tính năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố lần thứ III. Công tác bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.

Chu Văn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-ngoai-vu-tp-ho-chi-minh-to-chuc-dai-hoi-dang-bo-lan-thu-xvi-nhiem-ky-2020-2025-116586.html