Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh gặp gỡ Trưởng các Cơ quan đại diện Lãnh sự

Ngày 29/1, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi làm việc giữa Sở với 25 Trưởng các Cơ quan đại diện là Tổng Lãnh sự và 13 Lãnh sự danh dự trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh)

Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh)

Tại buổi làm việc, ông Trần Phước Anh, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã gửi lời cám ơn sự phối hợp chặt chẽ của các Cơ quan Lãnh sự trong thời gian qua, theo đó nhấn mạnh các Cơ quan Lãnh sự đã thể hiện tốt vai trò là cầu nối quan trọng giữa đất nước mình với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Đồng thời, có nhiều ý tưởng, chia sẻ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam nói chung, các tỉnh thành và TP. Hồ Chí Minh nói riêng.

Ông Trần Phước Anh khẳng định, Sở Ngoại vụ vẫn luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cơ quan Lãnh sự, đồng thời mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các Cơ quan Lãnh sự trong việc thúc đẩy thực hiện các đề án trọng điểm của Thành phố như: Thành phố mới Thủ Đức, Trung tâm tài chính, Trung tâm y tế khu vực...

Qua đó các bên sẽ chia sẻ và tìm kiếm những cơ hội mới giữa Thành phố và các đối tác quốc tế, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Thành phố với các nước trên thế giới.

Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh Carel Richter chia sẻ tại buổi làm việc. (Nguồn: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh)

Ông Carel Richter, Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Đoàn Lãnh sự bày tỏ sự hoan nghênh trước những thành công của TP. Hồ Chí Minh trong công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19, giữ vững môi trường kinh tế ổn định và phát triển.

Thay mặt đoàn Lãnh sự, ông Carel Richter cũng bày tỏ mong muốn Sở Ngoại vụ sẽ thường xuyên tổ chức những buổi làm viêc dành cho Lãnh sự đoàn trong thời gian tới, góp phần phát huy vai trò là cầu nối giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương phía Nam và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, văn hóa giữa các địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trưởng các Cơ quan đại diện Lãnh sự và Lãnh sự danh dự tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tại buổi làm việc. (Nguồn: Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh)

Được biết, đây là lần đầu tiên Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt với Trưởng các cơ quan đại diện Lãnh sự và Lãnh sự danh dự tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, giải đáp các thắc mắc, tiếp thu các góp ý nhằm đưa các nội dung hợp tác đi vào chiều sâu và thiết thực.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-ngoai-vu-tp-ho-chi-minh-gap-go-truong-cac-co-quan-dai-dien-lanh-su-135331.html