So ngoại hình dàn diễn viên 'Tháng năm rực rỡ' với bản Hàn 'Sunny'

'Tháng năm rực rỡ' là phim làm lại từ tác phẩm 'Sunny' (2011) nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc, đạt doanh thu 51 triệu USD chỉ với ngân sách 5,5 triệu USD.

Trailer bộ phim 'Tháng năm rực rỡ' Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng làm lại bộ phim nổi tiếng "Sunny" của điện ảnh Hàn Quốc với bối cảnh Đà Lạt năm 1974-1975.

Nhân vật chính là một cô học sinh chuyển trường hiền lành, nhút nhát, ăn mặc quá giản dị nên ban đầu bị bạn bè coi thường. Vai diễn Im Na Mi trong Sunny do diễn viên Shim Eun Kyung đảm nhận. Cô cũng sở hữu khuôn mặt tròn trịa, dễ thương như Hoàng Yến Chibi trong Tháng năm rực rỡ.

Nhân vật chính là một cô học sinh chuyển trường hiền lành, nhút nhát, ăn mặc quá giản dị nên ban đầu bị bạn bè coi thường. Vai diễn Im Na Mi trong Sunny do diễn viên Shim Eun Kyung đảm nhận. Cô cũng sở hữu khuôn mặt tròn trịa, dễ thương như Hoàng Yến Chibi trong Tháng năm rực rỡ.

Nhân vật "đại ca" trong nhóm Sunny Ha Chun Hwa có tính cách hào sảng, đánh nhau giỏi, thân hình cao lớn. Vẻ ngoài cá tính và mạnh mẽ của Kang So Ra trong Sunny được tái hiện ở Tháng năm rực rỡ qua màn hóa thân của Hoàng Oanh.

"Hoa khôi" của trường học Jung Soo Ji do Min Hyo Rin thể hiện là vai diễn ấn tượng nhất trong sự nghiệp của vợ Tae Yang. Ở Tháng năm rực rỡ, Jun Vũ với vẻ đẹp mong manh có phần vượt trội hơn về ngoại hình so với Min Hyo Rin.

Nhân vật Bok Hee trong Sunny là một cô gái không xinh đẹp nổi bật nhưng luôn khát khao trở thành Hoa hậu Hàn Quốc. Ở phiên bản Việt, Khổng Tú Quỳnh thể hiện nhân vật luôn điệu đà và tự tin thái quá vào ngoại hình của bản thân.

Nam diễn viên trẻ Tiến Vũ không chỉ có mái tóc, tạo hình trang phục mà ngay cả các đường nét trên khuôn mặt cũng "na ná" phiên bản Hàn do Park Shi Hoo thủ vai.

Phiên bản trưởng thành của Im Na Mi là một bà nội trợ có cuộc sống đầy đủ, yên bình bên chồng và con gái. Vẻ ngoài đằm thắm, dịu dàng của Yoo Ho Jeong có sự tương đồng với nữ diễn viên Hồng Ánh trong vai Hiểu Phương lúc lớn.

Thanh Hằng có vẻ ngoài trẻ trung hơn nữ diễn viên Jin Hee Kyung. Cả hai cùng thể hiện nhân vật “chị đại” cá tính và mạnh mẽ, phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo.

Nhân vật “nữ hoàng chửi thề” Thùy Linh mà do NSƯT Mỹ Duyên đảm nhận. Phiên bản Hàn do diễn viên Lee Yeon Kyung thể hiện.

"Hoa hậu tương lai" Ryu Bok Hee khi trưởng thành phải trải qua một cuộc sống với nhiều bất hạnh. Vai diễn do ngôi sao đa tài Kim Seon Kyung thể hiện. Trong Tháng năm rực rỡ, NSƯT Mỹ Uyên đảm nhận vai Bảo Châu.

Bộ phim Sunny của Hàn Quốc kể về tình bạn của những học sinh trung học có cá tính khác nhau, cùng trải qua một quãng thời gian thanh xuân rực rỡ, náo nhiệt. Tháng năm rực rỡ giảm bớt một nhân vật so với phiên bản gốc.

Sau nhiều năm xa cách, họ có dịp tái ngộ khi trưởng nhóm mắc bệnh hiểm nghèo. Các cảnh quay của Tháng năm rực rỡ khá trung thành với nguyên bản Hàn.

Có thể thấy, dàn diễn viên trưởng thành của Tháng năm rực rỡ thiếu sự tương đồng về tuổi tác như bản Hàn.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-ngoai-hinh-dan-dien-vien-thang-nam-ruc-ro-voi-ban-han-sunny-post822789.html