Số nghi phạm liên quan vụ ám sát bất thành Tổng thống ​Venezuela gia tăng

Tổng chưởng lý Venezuela Tarek William Saaba ngày 22/8 công bố, tổng số người bị cáo buộc có liên quan tới vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro tới nay đã tăng lên 43 người, trong đó 25 người đã bị truy tố.

Ngoài ra, cơ quan chức năng Venezuela cũng phát ra 18 lệnh bắt giữ và đưa ra 9 đề nghị dẫn độ ở mức báo động đỏ của Interpol, do trong số đó có những đối tượng trốn tránh pháp luật bằng cách tị nạn ở Mỹ, Colombia và Peru.

Tổng số người bị cáo buộc có liên quan tới vụ ám sát bất thành Tổng thống Nicolas Maduro tới nay đã tăng lên 43 người. (Nguồn: AP)

Tuần trước, Quốc hội lập hiến Venezuela đã thông qua đề nghị Colombia, Peru và Mỹ dẫn độ nghị sĩ đối lập Julio Borges và 6 công dân Venezuela khác bị cáo buộc tham gia vụ tấn công Tổng thống Nicolas Maduro hôm 4/8 bằng thiết bị bay không người lái có gắn chất nổ.

Tuy nhiên, ngày 21/8 vừa qua, Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã kêu gọi chính phủ các nước trong khu vực không công nhận tất cả các văn kiện của “Tòa án Công lý Tối cao bất hợp pháp” của Venezuela và từ chối các đề nghị dẫn độ mà cơ quan này đưa ra mới đây.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/so-nghi-pham-lien-quan-vu-am-sat-bat-thanh-tong-thong-venezuela-gia-tang-76589.html