Số nam giới trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số tăng nhanh

Số lượng nam giới trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số đã tăng gấp đôi vào năm 2021 so với một năm trước đó.

Số lượng nam giới ở Hàn Quốc gọi điện nhờ trung tâm hỗ trợ sau khi trở thành là nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số (digital sex crime) đang ngày càng gia tăng.

Theo số liệu được Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc công bố hôm 4/4, số lượng nạn nhân là nam giới trở thành "con mồi" của tội phạm kỹ thuật số đã tăng gấp đôi vào năm 2021 so với năm 2020.

Số lượng nam giới trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số đang gia tăng ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Số lượng nam giới trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số đang gia tăng ở Hàn Quốc. (Ảnh minh họa)

Yonhap đưa tin, Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tình dục Kỹ thuật số cho biết trong năm 2021, trung tâm đã hỗ trợ cho 1.843 nam nạn nhân. Con số này tăng gần gấp đôi so với 926 trường hợp vào năm 2020.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc nhấn mạnh thêm số lượng nam nạn nhân của tội phạm tình dục kỹ thuật số gia tăng liên quan tới hoạt động chụp ảnh và quay phim lén bất hợp pháp.

Trong năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tình dục Kỹ thuật số đã nhận được cuộc gọi của 6.952 nạn nhân với khoảng 188.000 trường hợp cần được hỗ trợ gồm tư vấn, hỗ trợ xóa video và hình ảnh, giám sát tình hình sau khi các video và hình ảnh được xóa, hỗ trợ pháp lý và y tế.

Số lượng nạn nhân và trường hợp cần được hỗ trợ tăng lần lượt 39,8% và 10,2% trong năm 2021 so với năm 2020.

Xét về giới tính, phụ nữ chiếm 73,5% tương đương 5.109 nạn nhân, so với 1.843 nạn nhân là nam giới.

Về độ tuổi, thiếu niên và những người khoảng 20 tuổi chiếm lần lượt tỷ lệ 21,3% và 21% trong tổng số nạn nhân báo cáo tới trung tâm.

Trong số này, hơn 1/2 nạn nhân tương đương 51,7% không biết thủ phạm là ai, 28,2% biết thủ phạm là kẻ đang có quan hệ tạm thời với mình.

Nội dung các nạn nhân phản ánh tới Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tình dục Kỹ thuật số để hỗ trợ bao gồm nỗi lo hình ảnh và video quay lén bị phát tán chiếm 25,7%, bị quay phim hoặc chụp ảnh lén 21,5% và nội dung đã bị phát tán là 20,3%.

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc nhấn mạnh trong năm 2021, Trung tâm Hỗ trợ Nạn nhân Tình dục Kỹ thuật số đã hỗ trợ cho 169.820 trường hợp cần được xóa bỏ các đoạn video và hình ảnh bị quay hoặc chụp bất hợp pháp. Con số này đã tăng 7% so với năm 2020.

Nạn quay lén và chụp ảnh khỏa thân lâu nay là vấn nạn nhức nhối tại xứ sở kim chi, dù pháp luật Hàn Quốc đã nghiêm cấm tất cả các hành vi sản xuất, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Phụ nữ vẫn là đối tượng chính của những kẻ bệnh hoạn. Theo đó, những kẻ quay lén thường dùng các thiết bị cỡ nhỏ để quay phim phụ nữ ở nơi công cộng như nhà vệ sinh hoặc phòng thay đồ. Thậm chí, những đoạn video này sau đó được kẻ quay lén bán cho các trang web khiêu dâm để kiếm tiền.

Bị lộ các cảnh quay nhạy cảm được coi là “án tử” đối với hàng ngàn phụ nữ Hàn Quốc khi họ bị xã hội coi là “kẻ khiêu dâm”.

Theo các nhà hoạt động xã hội, để loại bỏ tận gốc vấn nạn quay lén, chính phủ Hàn Quốc cần chú trọng tới công tác giáo dục người dân về bình đẳng giới và nhận thức về tội phạm tình dục.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/toi-pham-tinh-duc-ky-thuat-nham-toi-con-moi-la-nam-gioi-408067.html