Sợ mẹ tiêu 2,5 triệu tiền mừng tuổi, cậu bé làm biên bản cam kết với đủ người làm chứng kí tên

Chiêu cao tay này của cậu bé không rõ có đủ bảo vệ khoản tiền mừng tuổi hơn 2 triệu đồng hay không?

Mới đây, mang xã hội chia sẻ một biên bản viết tay của cậu bé 10 tuổi. Theo đó, có một khoản tiền lì xì lớn, cậu đã làm hẳn một biên bản đề nghị mẹ giữ và không được tiêu mất.

Biên bản ghi rõ về việc mẹ Thủy không tiêu tiền lì xì của Tom.

Lí do viết: "Hôm nay tôi viết biên bản này là vì để mẹ Lê Thị Như Thủy không được tiêu hết tiền lì xì của Tom. Số tiền 2,520.000 đồng, chữ: Hai triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng.

Nếu mẹ tiêu hết sẽ phải bồi thường gấp đôi. Tôi và mẹ sẽ đồng ý ký vào biên bản".

Biên bản nghiêm túc thật sự với đủ chữ ký của người làm chứng là ông bà ngoại, chú dì...

Biên bản nghiêm túc thật sự với đủ chữ ký của người làm chứng là ông bà ngoại, chú dì...

Dưới đó, có tên của mẹ Thủy và Tom cùng danh sách người làm chứng dài: Chị An, dì Út, dì Chung, chú Hưng, bà ngoại và ông ngoại. Ai cũng phải kí tên tỉ mỉ. Xem ra, với cách thức này của con trai thì bà mẹ muốn vay tạm cũng phải suy nghĩ thật kỹ rồi.

Dân mạng bật cười trước sáng kiến của cậu bé ít tuổi. Tuy nhiên với kinh nghiệm lâu năm của nhiều người thì có thể cách thức này chẳng thấm tháp vào đâu.

Thấy thanh niên dắt xe máy giữa đường, câu trả lời về lí do khiến tất cả thở dài ngao ngán

Nhật Hạ

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/so-me-tieu-2-5-trieu-tien-mung-tuoi-cau-be-lam-bien-ban-cam-ket-voi-du-nguoi-lam-chung-ki-ten-86472.html