Sợ mất HLV World Cup, Thái Lan vội vàng chi lương 'khủng'

Tờ Siamsports cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã phải chấp nhận chi thêm lương để có thể sớm thuyết phục HLV Akira Nishino - người từng đưa ĐT Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018 - nhận lời.

Cuộc đàm phán hợp đồng giữa FAT và HLV Nishino vẫn chưa ngã ngũ. Ở động thái mới nhất, FAT đã phải xuống nước để tăng thêm lương nhằm thuyết phục chiến lược gia người Nhật đồng ý ký hợp đồng.

Siamsports tiết lộ FAT đã phải tăng lương để sớm thuyết phục HLV Nishino ký hợp đồng

Siamsports tiết lộ FAT đã phải tăng lương để sớm thuyết phục HLV Nishino ký hợp đồng

Theo đó, tối 3-7, lãnh đạo FAT đồng thời gửi bản sơ thảo hợp đồng đã chỉnh sửa theo nguyện vọng của HLV Nishino để ông này xem xét lần cuối.

Một số tờ báo Thái Lan cho biết, mức lương 82.000 USD/tháng bao gồm lương cho ông Nishino và trợ lý mà ông sẽ chọn để giúp việc ở các đội tuyển.

Tờ Siamsports dẫn nguồn tin từ một quan chức FAT cho biết, trong bản hợp đồng mới gửi, FAT đã phải chỉnh sửa một số điều khoản, trong đó có việc tăng lương cho ông Nishino lên mức khoảng 30 triệu bath/năm (khoảng 82.000 USD/tháng), tương đương mức lương ông Nishino nhận được ở ĐTQG Nhật Bản trước đó.

"Đây là mức lương cao nhất trong lịch sử mà một HLV nhận được khi dẫn ĐT Thái Lan", Siamsports cho hay.

Trước đó ngày 1-7, FAT và ông Nishino đã có 2 cuộc đàm phán song chưa đi tới thống nhất việc ký hợp đồng.

Ban đầu, đôi bên chấp nhận mức 20 triệu bath/năm, tuy nhiên FAT lại giao ông Nishino dẫn cả ĐTQG, U23 và Olympic, với nhiều chỉ tiêu thành tích rất cao. Vì thế, ông Nishino chưa đồng ý, bay về Nhật Bản ngay trong đêm và xin thêm thời gian để cân nhắc.

Lúc này, bóng đá Thái Lan đang đứng trước 2 mục tiêu quan trọng là vòng loại World Cup và SEA Games. Thời gian không còn nhiều để lãnh đạo FAT tìm kiếm được một HLV ưng ý và đã mất nhiều công đàm phán như ông Nishino. Vì vậy, FAT chấp thuận xuống nước bằng việc tăng lương (không loại trừ khả năng giảm một số chỉ tiêu thành tích) để sớm thuyết phục cựu HLV ĐT Nhật Bản.

Với động thái này, nhiều khả năng ông Nishino sẽ chấp thuận. Và lễ ký hợp đồng có thể sớm được tổ chức, để ông Nishino và ĐT Thái Lan bắt tay vào chuẩn bị cho trận đầu tiên vòng loại World Cup, diễn ra sau đây 2 tháng.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/so-mat-hlv-world-cup-thai-lan-voi-vang-chi-luong-khung/816595.antd