Số lượng lớn công ty Nga và Trung Quốc 'có liên hệ với quân đội', Tổng thống Trump chuẩn bị ra tay

Ngày 21/12, các quan chức cấp cao của Bộ Thương mại Mỹ tiết lộ, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch công bố danh sách các công ty của Nga và Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với quân đội.

Chính quyền Tổng thống Trump đang lên kế hoạch công bố danh sách 103 công ty của Nga và Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với quân đội. (Nguồn: TNS)

Chính quyền Tổng thống Trump đang lên kế hoạch công bố danh sách 103 công ty của Nga và Trung Quốc bị cáo buộc có quan hệ với quân đội. (Nguồn: TNS)

Theo quy định, các công ty này sẽ bị hạn chế mua sắm hàng loạt hàng hóa và công nghệ của Mỹ.

Theo các nguồn tin, danh sách cuối cùng bao gồm 103 thực thể, ít hơn 14 thực thể so với bản dự thảo hồi tháng 11.

Thành phần cụ thể của danh sách gồm 58 công ty của Trung Quốc (thấp hơn so với 89 công ty trong dự thảo) và 45 công ty của Nga (cao hơn so với 28 công ty trong dự thảo).

Bản danh sách trên không có tên của tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) hoặc các công ty con ở Hong Kong, Trung Quốc của Arrow Electronics (có trụ sở tại bang Colorado) và TTI Inc (có trụ sở tại bang Texas) như dự thảo trước đây.

Dự kiến, bản danh sách cuối cùng sẽ được công bố trên trang web của Bộ Thương mại Mỹ trong ngày 21/12.

(theo Sputnik, TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/so-luong-lon-cong-ty-nga-va-trung-quoc-co-lien-he-voi-quan-doi-tong-thong-trump-chuan-bi-ra-tay-132106.html