Số lượng chuyển giao máy bay của Airbus thấp nhất trong 16 năm

Số lượng chuyển giao máy bay của Airbus trong tháng 6/2020 cho dù tăng 50% so với tháng 5/2020 nhưng vẫn là mức thấp nhất trong 16 năm qua.

Máy bay Airbus A350 1000 bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Quốc tế Paris, Pháp, ngày 18/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Máy bay Airbus A350 1000 bay trình diễn tại Triển lãm hàng không Quốc tế Paris, Pháp, ngày 18/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu vừa công bố của hãng chế tạo máy bay Airbus (châu Âu), số lượng chuyển giao máy bay của hãng trong tháng 6/2020 đã tăng 50% so với tháng 5/2020, lên mức cao nhất kể từ khi cuộc khủng hoảng COVID-19 lan tới châu Âu vào tháng 3/2020.

Tuy nhiên, sự phục hồi nhanh chóng này vẫn không thể ngăn số lượng chuyển giao máy bay trong tháng 6 tháng đầu năm 2020 của Airbus tụt xuống mức thấp nhất trong 16 năm qua.

Các số liệu do Airbus công bố vào cuối ngày 8/7 đã nhấn mạnh đến sự sụp đổ của ngành hàng không vũ trụ kể từ đầu năm nay, chỉ vài giờ sau khi những lao động nằm trong diện sắp bị cắt giảm của Airbus đã tổ chức cuộc đình công lần đầu tiên của họ trong vòng 12 năm qua.
Số liệu chính thức cho thấy, số lượng máy bay được chuyển giao cho khách hàng của Airbus trong tháng Sáu tăng lên 36 chiếc, từ mức 24 chiếc của tháng Năm và 14 chiếc ghi nhận trong tháng Tư.

Trong nửa đầu năm nay, số lượng chuyển giao máy bay của hãng chế tạo máy bay châu Âu này giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 196 máy bay.

Airbus cho hay hãng đang đối mặt với mức giảm trung bình 40% trong hoạt động kinh doanh trong hai năm tới, buộc hãng phải tiến hành cắt giảm 15.000 việc làm, tương đương 11% tổng số lực lượng lao động của Airbus. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối của các nghiệp đoàn lao động.

Giám đốc điều hành của Airbus, ông Guillaume Faury, cho biết hãng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Với lực lượng lao động lên tới khoảng 135.000 nhân viên, Airbus đạt doanh thu 70 tỷ euro trong năm 2019.

Hãng cung cấp các dòng máy bay chở khách toàn diện nhất, đồng thời là nhà cung cấp các loại máy bay tiếp dầu, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và quân sự hàng đầu châu Âu.

Airbus là một trong những doanh nghiệp đứng đầu thế giới hoạt động trong lĩnh vực không gian, cung cấp các máy bay dân dụng và quân sự hiệu quả nhất trên toàn cầu./.

Vân Anh (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/so-luong-chuyen-giao-may-bay-cua-airbus-thap-nhat-trong-16-nam/162209.html