Số lượng các vụ cướp biển tại Eo biển Singapore tăng mạnh

Số vụ cướp biển có vũ trang được báo cáo tại Eo biển Singapore trong nửa đầu năm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua

Ngày 16/7, Trung tâm Chia sẻ Thông tin của cơ chế Thỏa thuận Hợp tác Khu vực về Chống Cướp biển và Cướp bóc có vũ trang các tàu ở châu Á (ReCAAP) cho biết số vụ cướp biển có vũ trang được báo cáo tại Eo biển Singapore trong nửa đầu năm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 năm qua. Với 16 vụ việc xảy ra, đây cũng là mức tăng gấp đôi so với 8 vụ cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, việc gia tăng các vụ cướp biển và cướp bóc có vũ trang đã diễn ra trên khắp các vùng biển ở châu Á trong nửa đầu năm nay, với tổng cộng 51 vụ việc được báo cáo, con số này cùng kỳ năm 2019 là 28.

Theo giám đốc điều hành ReCAAP Masafumi Kuroki, mặc dù hầu hết các vụ cướp biển có vũ trang ở các vùng biển châu Á có mức độ ít nghiêm trọng xong việc gia tăng gần gấp đôi số lượng là một điều rất đáng lo ngại bởi nếu các vụ việc nhỏ không được giải quyết có thể thúc đẩy tội phạm thực hiện các hành vi nghiêm trọng hơn.

Ngoài ra, một điểm đáng chú ý là phần lớn các vụ việc cướp biển tại khu vực Eo biển Singapore năm nay thường xảy ra trong những khung giờ muộn và liên quan đến các tàu chở hàng hóa rời (hàng hóa không được đóng bao, kiện).

Bên cạnh đó, các tàu chở dầu và tàu kéo cũng là mục tiêu của bọn tội phạm. Các mặt hàng bị cướp bóc bao gồm phụ tùng động cơ, kim loại phế liệu và vật liệu xây dựng trên các tàu, xà lan vận chuyển. Hiện ReCAAP vẫn chưa thể xác định được rõ nguyên nhân gây ra sự gia tăng các vụ việc cướp bóc trong khu vực này, nhưng cần phải có các tàu tuần tra để tăng cường cảnh giác, thực thi pháp luật, tăng cường giám sát.

Báo cáo về các vụ việc cướp bóc nói trên được đối chiếu từ các cơ quan phụ trách vấn đề này của 20 quốc gia thành viên ReCAAP, trong đó có Singapore, Ấn Độ, Philippines, Nhật Bản, Australia và Mỹ.

Tại Singapore, Cơ quan Cảng và Hàng hải được chỉ định phụ trách vấn đề này. Gần đây, Singapore thực hiện nhiều nỗ lực để giải quyết vấn nạn cướp biển bao gồm việc tái cấu trúc tổ chức của lực lượng đặc nhiệm an ninh hàng hải. Vào tháng 1/2020, Hải quân Singapore cũng đã tổ chức một cuộc họp của Ủy ban điều phối phối hợp tuần tra Eo biển Malacca với đại diện của Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Thế Vũ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/so-luong-cac-vu-cuop-bien-tai-eo-bien-singapore-tang-manh-20200717110453174.htm