Số liệu kinh tế khả quan, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục nhờ nhận được nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường lao động và tiến triển của gói cứu trợ kinh tế.

Chốt phiên giao dịch ngày 4/2, chỉ số Dow Jones nhảt vọt 332,26 điểm (tương đương 1,1%) lên 31.055,86 điểm, tiến sát mức đỉnh trong phiên. Chỉ số S&P 500 nhích 1,1% lập mức kỷ lục lên tới 3.871,74 điểm nhờ sự hỗ trợ từ lĩnh vực dịch vụ truyền thông và tài chính. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 13.777,74 điểm, cũng đạt mức cao kỷ lục mới.

 Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch 4/2

Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục trong phiên giao dịch 4/2

Tâm lý giới đầu tư phấn khích hơn trong phiên ngày thứ Năm sau báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần trước tại Mỹ chỉ là 779.000, thấp hơn mức dự báo 830.000 của Dow Jones.

Chiến lược gia cổ phiếu Charlie McElligott tại công ty Nomura nhận xét: “Dữ liệu của thị trường lao động cho thấy đà phục hồi kinh tế Mỹ đang tăng tốc, điều này khiến nhà đầu tư đổ mạnh tiền vào tài sản rủi ro như cổ phiếu".

Các nhà đầu tư trên sàn Phố Wall hiện chờ báo cáo việc làm tháng 1 của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố trong ngày 5/2. Các nhà kinh tế học dự báo Mỹ tạo thêm 50.000 việc làm trong tháng 1, sau khi để mất 140.000 việc tháng 12.

Trong phiên giao dịch ngày 4/2, cổ phiếu thương mại điện tử Ebay tăng vọt hơn 5% sau khi công bố cả doanh thu lẫn lợi nhuận vượt kỳ vọng. Công ty còn đưa ra dự báo quý I khả quan hơn ước tính của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Paypal tăng hơn 7% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2020 khả quan. Trong khi đó, hãng sản xuất chip Qualcomm giảm hơn 8% sau khi thông báo doanh thu quý cuối cùng năm ngoái thấp hơn kỳ vọng.

Apple leo dốc 2,6% sau khi CNBC đưa tin “ông lớn” công nghệ này đang hoàn tất một thỏa thuận với Hyundai-Kia nhằm sản xuất xe tự lái.

Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều chứng kiến phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp khi cơn sốt giao dịch bán lẻ đầu cơ hạ nhiệt. Gamestop - cổ phiếu tiêu biểu cho cơn sốt mua vào này, đã “bay hơi” hơn 80% riên trong tuần này.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên sàn Phố Wall, đã giảm mạnh khi thị trường phục hồi từ đà suy giảm của tuần trước. Chỉ số này đã giảm từ mức hơn 30 điểm vào ngày 29/1 xuống khoảng 22,9 điểm trong phiên ngày thứ Tư, ghi nhận mức giảm trong 3 phiên mạnh nhất từ trước đến nay, theo FundStrat.

Giới đầu tư tại sàn Phố Wall vẫn kỳ vọng rằng việc triển khai tiêm vaccine ngừa Covid-19, chính sách tiền tệ nới lỏng và khả năng có thêm gói kích thích tài khóa, sẽ thúc đẩy tăng trưởng thu nhập mạnh hơn và giúp thị trường tiếp tục thiết lập mức tăng mới.

Ông Peter Oppenheimer - Giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu tại ngân hàng Goldman Sachs cho biết: “Tôi vẫn tin tưởng rằng chúng ta vẫn đang ở bước đầu của một thị trường giá lên, bắt đầu chuyển đổi từ giai đoạn hy vọng sang giai đoạn tăng trưởng dài hơn nhờ lợi nhuận doanh nghiệp tăng mạnh”.

Về triển vọng gói cứu trợ mới, đảng Dân chủ tại Quốc hội đang nỗ lực đẩy nhanh các thủ tục cần thiết để thông qua đề xuất 1,9 ngàn tỷ USD của Tổng thống Joe Biden. Đảng Cộng hòa đề nghị chỉ nên chi 618 tỷ USD cho gói kích thích tài khóa này, trong đó khoản tiền mặt phát trực tiếp cho mỗi người dân giảm từ 1.400 USD xuống còn 1.000 USD./.

Nguyễn Thu (Theo CNBC)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/so-lieu-kinh-te-kha-quan-chung-khoan-my-tiep-tuc-lap-ky-luc-409310.html