Sở LĐTB&XH lên tiếng trước đơn 'cầu cứu' của VFF

Liên quan đến công văn 'cầu cứu' của VFF gửi sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở VFF, sở LĐTB&XH Hà Nội lên tiếng.

Trong hai ngày 10-11/12, VFF chính thức mở bán online vé xem trận chung kết Việt Nam – Malaysia. Tuy nhiên, khi mở bán vé thì nhiều người đã tổ chức tụ tập trước trụ sở VFF với hy vọng sở hữu tấm vé. Một số người hâm mộ quá khích gây hỗn loạn khiến VFF phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay 11/12 trong đợt mở bán vé online cuối cùng vẫn có rất đông người tụ tập trước trụ sở VFF.

Lực lượng an ninh sáng nay cũng đã được tăng cường nhằm ngăn chặn sự quá khích của người hâm mộ.

Cũng liên quan đến công văn “cầu cứu” của VFF gửi sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở VFF được gửi hỏa tốc tối 10/12, PV báo Người Đưa Tin đã liên hệ với lãnh đạo của Sở LĐTB&XH.

Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH cho biết: “Chúng tôi đã nhận được công văn “cầu cứu của VFF, phía Sở LĐTB&XH đã vào cuộc và trong sáng nay cũng đã cùng lãnh đạo, bộ phận nghiệp vụ chuyên môn xuống trụ sở VFF phối hợp cùng lực lượng bộ đội, công an tuyên truyền giải thích đảm bảo trật tự tại trụ sở VFF”.

Ngày hôm qua (10/12), rất đông người hâm mộ có mặt tại trụ sở VFF.

Được biết, sau khi nắm được thông tin sự việc, phía Bộ Tư lệnh Thủ đô từ chiều ngày 10/12 đã yêu cầu lực lường thường trực tại quận Nam Từ Liêm cùng dân quân ra trụ sở VFF phối hợp cùng lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự.

Trước đó, chiều tối ngày 10/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn hỏa tốc đến Bộ Tư lệnh Thủ đô và Sở LĐTB&XH Hà Nội đề nghị hỗ trợ tăng cường công tác bảo vệ trụ sở.

Công văn "cầu cứu" của VFF gửi sở LĐTB&XH Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô tối ngày 10/12.

Nội dung trong công văn có nêu, ngày 10/12, một số thương binh và người giả dạng thương binh tụ tập, gây rối làm mất trật tự tại VFF. Việc nhiều người kích động, đòi bán vé trận chung kết AFF Cup 2018, gây ảnh hưởng đến hoạt động làm việc tại VFF.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng đề nghị các quý cơ quan phối hợp với Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ và có các biện pháp ngăn chặn các hành vi kích động, gây rối, coi thường pháp luật của các cá nhân quá khích từ ngày 11 đến hết ngày 15/12 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam”, công văn nêu rõ.

Bên cạnh đó, công văn của VFF cũng khẳng định, đơn vị này sẽ không bán thêm bất cứ một chiếc vé chung kết lượt về AFF Cup nào tại trụ sở kể từ ngày 11/12.

Được biết, sáng nay 11/12, đợt bán vé online trận chung kết AFF Cup 2018 cũng đã kết thúc. Và vào 19h45 tối nay (giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tại sân vận động Bukit Jalili, hứa hẹn sẽ là trận cầu đầy kịch tính.

Clip: CĐV bủa vây, lao vào trụ sở VFF đòi mua vé:

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/so-ldtb-xh-len-tieng-truoc-don-cau-cuu-cua-vff-a414307.html