Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình thông tin về gói thầu 8,7 tỷ đồng 'mua bánh kẹo' tặng dịp 27/7

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, số tiền hơn 8,7 tỷ là mua quà, bánh kẹo cho các gia đình chính sách chứ không phải quà thắp hương.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cho biết, số tiền hơn 8,7 tỷ là mua quà, bánh kẹo cho các gia đình chính sách chứ không phải quà thắp hương.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các Thương binh, bệnh binh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà cho các Thương binh, bệnh binh. Ảnh: Báo Ninh Bình

Liên quan đến gói thầu 8,7 tỉ đồng "mua bánh kẹo" tặng dịp 27/7 tại Ninh Bình, báo Dân Trí đưa tin, ngày 31/7, ông Lâm Xuân Phương - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình - đã có thông tin chính thức về sự việc.

Ông Phương cho biết, toàn tỉnh Ninh Bình hiện nay có gần 30.000 đối tượng người có công với cách mạng và gia đình chính sách, mỗi suất quà trị giá 200 nghìn đồng thì số tiền đã lên đến 6 tỷ đồng.

Số tiền hơn 8 tỷ đồng là tiền mua quà cho các gia đình chính sách chứ không phải quà thắp hương. Ngoài chính sách của Trung ương, tỉnh Ninh Bình có những gói quà cho các gia đình người có công và thân nhân liệt sỹ.

Bên cạnh đó, theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình, mỗi gói quà trị giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, việc này đã được tỉnh Ninh Bình làm từ nhiều năm; trước thì 100.000 đồng/suất quà, giờ tăng lên 200.000 đồng/suất quà/gia đình.

“Đây là kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình và đã được HĐND tỉnh thông qua. Chính vì thế, đây là chương trình HĐND quyết chứ không phải chúng tôi quyết” - Ông Phương nói.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Ninh Bình cũng khẳng định: “Đơn vị trúng thầu sẽ thực hiện mua suất quà đúng theo yêu cầu của tỉnh và gửi tận tay từng người có công và thân nhân liệt sĩ. Ở đây là quà cho thân nhân và không phải lễ thắp hương”.

Trong các cuộc kháng chiến, tỉnh Ninh Bình có trên 16.000 liệt sỹ, khoảng 7.900 thương binh, 6.900 bệnh binh và trên 5.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mang bệnh tật trong người đến hết đời. Toàn tỉnh có hơn 1.200 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng...

Trước đó, báo Dân Việt cho hay, ngày 4/7, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Ninh Bình đã có thông báo mời thầu gói thầu “Mua bánh kẹo tặng người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)”.

Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2019 (đã bố trí tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND tỉnh và Quyết đính số 746/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh). Dự toán gói thầu này là 8.728.305.000 VND (Tám tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu ba trăm lẻ năm nghìn đồng chẵn).

Đến ngày 22/7, trên Mạng đấu thầu Quốc gia đã có Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đã cho thấy Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng là đơn vị trúng thầu.

Cụ thể, tại văn bản số 1158 của Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Bình do ông Lâm Xuân Phương – Giám đốc ký thông báo Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua bánh kẹo tặng người có công và thân nhân liệt sỹ nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019)” cho nhà thầu là Công ty Cổ phần quốc tế Bảo Hưng với mức giá 8.725.400.000 (Tám tỉ bảy trăm hai mươi năm triệu bốn trăm nghìn đồng).

Như vậy, gói thầu này đã được phê duyệt cho đơn vị trúng thầu thấp hơn giá dự toán trước đó gần 3 triệu đồng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/so-ld-tbxh-ninh-binh-thong-tin-ve-goi-thau-87-ty-dong-mua-banh-keo-tang-dip-277-a286719.html