Sợ lây nhiễm virus corona, dân Trung Quốc đội cả chai nhựa lên đầu, bọc bao nilong quanh người

Khi virus corona đang nhanh chóng lan rộng, các hành khách hàng không đã cố gắng bảo vệ mình bằng việc khoác lên người mọi thứ từ chai nhựa cho đến mũ bảo hiểm xe máy, áo mưa,...

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có tới 170 người thiệt mạng vì virus corona và hàng nghìn trường hợp nhiễm bệnh trên khắp thế giới. Trong hoàn cảnh này, khẩu trang được coi là “vật bất ly thân” của người dân mỗi khi ra đường và nó trở nên khan hiếm hơn hoặc bị “thổi” giá lên cao.

Do đó, để phòng ngừa bệnh dịch, một số người ở Trung Quốc đã “tự chế” ra khẩu trang riêng cho mình. Thậm chí, khi đã đeo khẩu trang, nhiều người vẫn không an tâm mà khoác lên người nhiều vật dụng khác từ chai nhựa cho đến mũ bảo hiểm, áo mưa, túi nilong,…

Một người phụ nữ sử dụng chai nhựa đội lên đầu để làm “mặt nạ chống virus” cho mình.

Một người phụ nữ sử dụng chai nhựa đội lên đầu để làm “mặt nạ chống virus” cho mình.

Dù đã đeo khẩu trang nhưng phải làm thêm cái chai nhựa phủ kín mặt mới có thể an tâm ra đường được.

Túi nhựa cho nhỏ gọn, dễ sử dụng.

Một gia đình khác lại lấy những chiếc túi nhựa cỡ lớn để trùm lên đầu và che chắn cho các con khi tới sân bay.

Có vẻ như dùng chai nhựa che kín mặt là một phương pháp rất được ưa chuộng khi dịch bệnh lan rộng.

Người phụ nữ này lại đeo tới 2 lớp khẩu trang và đội luôn mũ tắm trên đầu.

Chiếc mũ bảo hiểm cỡ lớn che kín mặt tuy khá nặng nhưng lại khá đảm bảo, có lẽ sẽ bảo vệ được hành khách này khỏi dịch bệnh.

Một người dân khác lại tự chế ra chiếc mặt nạ chống độc cho riêng mình. Không biết hiệu quả ra sao nhưng trông thật khó thở và che khuất tầm nhìn quá.

Một người dân Hàn Quốc đã bịt kín từ đầu đến chân khi đi lại tại nơi đông người.

Đi găng tay cao su, đeo khẩu trang thôi vẫn chưa đủ, người đàn ông này còn đội cả một chiếc thùng nhựa hình trụ trên đầu nữa, trái ngược hoàn toàn với người bán hàng, người không đeo khẩu trang.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/so-lay-nhiem-virus-corona-nguoi-trung-quoc-doi-ca-chai-nhua-len-dau-boc-bao-nilong-quanh-nguoi-6897545.html