Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắc Lắc ban hành quyết định đình chỉ và truy thu trợ cấp

Ngày 15-3-2018, Báo Quân đội nhân dân có bài 'Sớm xác minh việc mạo danh để hưởng trợ cấp tại xã Xuân Phú (Ea Kar, Đắc Lắc)', của tác giả Kiều Bình Định.

Bài báo phản ánh việc ông Lê Trung Hiếu, sinh năm 1959, tại thôn Đông Hồng, xã Phú Cường, huyện Kim Động (nay là TP Hưng Yên); hiện trú tại thôn 5, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar, tỉnh Đắc Lắc đã mạo danh bộ đội Đoàn 559, với hai hồ sơ mang tên: Lê Văn Hiếu, sinh năm 1959; nhập ngũ ngày 6-1-1975, chiến sĩ K10, Đoàn 559 và Lê Văn Hiếu, sinh năm 1951, nhập ngũ ngày 29-7-1969; đơn vị: Trung đoàn 574, Sư đoàn 470, Đoàn 559… để bản thân và con trai là Lê Bá Khánh Trình, sinh năm 1988, hưởng trợ cấp nạn nhân chất độc da cam từ năm 2000 đến nay. Theo hồ sơ, các cơ quan chức năng đã xét duyệt để ông Hiếu hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61%, mức trợ cấp hằng tháng là 2.552.000 đồng; con trai là Lê Bá Khánh Trình hưởng trợ cấp hằng tháng là 1.417.000 đồng.

Sau khi Báo Quân đội nhân dân phản ánh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắc Lắc và cơ quan chức năng huyện Ea Kar đã vào cuộc xác minh, làm rõ. Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lê Trung Hiếu đã thừa nhận việc giả mạo hai hồ sơ của người mang tên Lê Văn Hiếu để bản thân và con trai được hưởng trợ cấp từ tháng 1-2000. Ngày 2-4-2018, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đắc Lắc ban hành Quyết định số 162/QĐ-SLĐTBXH, về việc đình chỉ chế độ trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Theo đó, quyết định đình chỉ chế độ ưu đãi đối với ông Lê Văn Hiếu (tên thật là Lê Trung Hiếu) và con trai là Lê Bá Khánh Trình từ ngày 1-4-2018 (trước đó, các cơ quan đã tạm dừng chi trả trợ cấp từ tháng 3-2018). Cơ quan chức năng cũng quyết định truy thu số tiền 346.627.000 đồng mà ông Hiếu và con trai đã hưởng từ tháng 1-2000 đến tháng 2-2018, nộp ngân sách Nhà nước theo quy định.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh tinh thần tiếp thu, giải quyết khẩn trương của các cơ quan chức năng tỉnh Đắc Lắc; đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan đến hành vi tổ chức, tiếp tay cho ông Lê Trung Hiếu lập hồ sơ giả để hưởng trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ tháng 1-2000 đến tháng 2-2018.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/dieu-tra/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-dac-lac-ban-hanh-quyet-dinh-dinh-chi-va-truy-thu-tro-cap-535335