Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Ngày 21-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tới dự.

Ngày 21-1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa (LĐ-TB-XH) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tới dự.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đinh Văn Thiệu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở LĐ-TB-XH.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đinh Văn Thiệu trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở LĐ-TB-XH.

Năm 2021, Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa sẽ tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu Nhà nước giao như: số lao động có việc làm tăng thêm hơn 11.500 người; đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 0,33%. Bên cạnh đó, sở đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề cho hơn 29.450 người; duy trì 136 xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ; huy động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 1,5 tỷ đồng; xây, sửa 51 nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; 100% đối tượng xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp…

Được biết, năm 2020 toàn tỉnh Khánh Hòa có thêm 5.900 người có việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%; thực hiện tuyển mới giáo dục nghề nghiệp cho 29.815 người; 100% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống của dân cư nơi cư trú… Bên cạnh đó, toàn ngành LĐ-TB-XH thực hiện tốt việc trợ giúp thường xuyên và đột xuất đối với các đối tượng yếu thế, nhất là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người dân bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh.

Ông Đinh Văn Thiệu trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ LĐ-TB-XH cho Sở LĐ-TB-XH Khánh Hòa.

Ông Đinh Văn Thiệu trao cơ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Khánh Hòa cho Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu đề nghị Sở LĐ-TB-XH tiếp tục phát huy và làm tốt nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; từng bước cải thiện, nâng cao mức sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh gắn với thị trường lao động, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động của ngành LĐ-TB-XH, nhất là trong công tác cai nghiện ma túy, an sinh xã hội, giảm nghèo, bình đẳng giới…

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Sở LĐ-TB-XH. Bộ LĐ-TB-XH tặng cờ thi đua cho Sở LĐ-TB-XH; tặng bằng khen cho 2 cá nhân; tặng kỷ niệm chương cho 23 cá nhân. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; tặng danh hiệu lao động xuất sắc cho 5 tập thể; tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân. Sở LĐ-TB-XH tặng giấy khen cho 19 tập thể và 46 cá nhân.

Ông Đinh Văn Thiệu trao bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể xuất sắc.

Và trao bằng khen của UBND tỉnh cho những cá nhân xuất sắc.

Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202101/so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-khanh-hoa-don-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi-8204333/