Sợ kẹt xe, người đi nghỉ lễ trở về TP Hồ Chí Minh sớm

Chiều tối 2/5, nhiều người dân đi du lịch, nghỉ lễ ở các tỉnh, thành đã bắt đầu trở về khiến một số cửa ngõ vào TP Hồ Chí Minh xảy ra tình trạng ùn ứ cục bộ.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức vào khoảng 18 giờ ngày 2/5 tại cửa ngõ phía Tây (Quốc lộ 1A) đoạn qua huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), rất đông các phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài di chuyển về TP Hồ Chí Minh, giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ.

Theo đó, tình trạng ùn ứ đã diễn ra nghiêm trọng bắt đầu từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền. Để tránh kẹt xe trên tuyến Quốc lộ 1A, nhiều người dân chuyển hướng lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Trí để về cầu Bình Điền cũng rất đông.

Tại cửa ngõ phía Đông, Xa lộ Hà Nội lại có phần thông thoáng hơn do hôm nay chưa phải cao điểm người dân trở lại TP Hồ Chí Minh. Tại Bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) và Bến xe miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cũng khá thông thoáng. Nhiều người dân trở lại TP Hồ Chí Minh tại các bến xe này cũng chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Ông Tạ Chương Chính, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Bến xe miền Đông cho biết, lượng hành khách đi lại tại Bến xe miền Đông cũ tăng 188% so với dịp lễ năm trước, Bến xe miền Đông mới cũng tăng cao trong chiều ngày 2/5. Đây là những tuyến thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Đồng Nai…

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả hình ảnh người dân quay trở lại TP Hồ Chí Minh trong chiều 2/5:

Người dân tranh thủ trở lại TP Hồ Chí Minh sớm hơn một ngày để tránh kẹt xe.

Người dân tranh thủ trở lại TP Hồ Chí Minh sớm hơn một ngày để tránh kẹt xe.

Cửa ngõ phía Tây trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Bình Chánh, đã xảy ra tình trạng ùn ứ từ 17 giờ chiều ngày 2/5.

Nhiều người dân tranh thủ trở lại TP Hồ Chí Minh nhằm tránh kẹt xe vào ngày mai (3/5).

Đến chiều tối, tình trạng kẹt xe tại cửa ngõ phía Tây trở đã nghiêm trọng hơn khiến các lực lượng chức năng phải vất vả điều tiết giao thông.

Người dân chọn các phương tiện cá nhân để trở lại TP Hồ Chí Minh với nhiều đồ đạc mang theo.

Tại cửa ngõ phía Đông trên đường Xa lộ Hà Nội, đoạn qua thành phố Thủ Đức, tình trang giao thông khá thông thoáng.

Đến chiều tối, lượng phương tiện qua tuyến đường này cũng bắt đầu đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng kẹt hay ùn tắc.

Trong khi đó, tại bến phà Cát Lái (thành phố Thủ Đức) các phương tiện phải xếp hàng dài chờ qua phà.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng người trở lại TP Hồ Chí Minh không đông đúc như ngày đầu nghỉ lễ.

Người dân trở lại TP Hồ Chí Minh bằng đường hàng không, đường bộ... đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.

Chùm ảnh, video: M.Linh-H.Tuyết/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/so-ket-xe-nguoi-di-nghi-le-tro-ve-tp-ho-chi-minh-som-20210502193732438.htm