Sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Chiều 19-10, UBND TP. Nha Trang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tính đến nay, thành phố đã quy tập hơn 2.270 liệt sĩ về nghĩa trang địa phương. Thời gian qua, các cấp, ban, ngành TP. Nha Trang đã tổ chức 11 đoàn đi khảo sát, tìm kiếm mộ liệt sĩ, cất bốc và tổ chức lễ an táng cho 7 liệt sĩ về Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung; đồng thời, hơn 640 hồ sơ người có công về: mai táng phí, thờ cúng liệt sĩ... được giải quyết. Công tác lấy mẫu sinh phẩm giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ được thành phố thực hiện đúng quy trình, quy định. Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn 293 liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được quy tập về nghĩa trang và 2 hài cốt đang gửi ở nghĩa trang phía bắc chờ kết luận…

Hiện nay, trên địa bàn thành phố vẫn còn hơn 600 hài cốt liệt sĩ đang cần tìm kiếm, quy tập. Do đó, thời gian tới, các ban, ngành thành phố tiếp tục triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hoàn thiện danh sách thông tin về liệt sĩ; kết luận địa bàn và xác định danh tính liệt sĩ; cơ bản hoàn thành công tác quy tập hài cốt liệt sĩ…

. Cùng ngày, huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 - 2018 và triển khai đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2017 - 2018.

Khánh Vĩnh đang quản lý 155 liệt sĩ, số liệt sĩ đã được quy tập về nghĩa trang huyện là 62 liệt sĩ, trong đó 9 liệt sĩ có thông tin đầy đủ, 17 liệt sĩ có một phần thông tin và 36 liệt sĩ không có thông tin. Ngày 18-7, huyện tiếp nhận danh sách liệt sĩ hy sinh an táng tại huyện với 148 liệt sĩ; liệt sĩ của tỉnh Khánh Hòa hy sinh an táng tại Khánh Vĩnh là 83 liệt sĩ. Hiện huyện còn 231 hài cốt trên địa bàn chưa xác định rõ thông tin..

Huyện sẽ tiếp tục phối hợp tuyên truyền, nắm thông tin, đối chiếu, rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, phục vụ lập bản đồ, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, chuyển giao cho các đơn vị, địa phương phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập.

V.G - Kim Oanh

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201810/tp-nha-trang-huyen-khanh-vinh-so-ket-thuc-hien-de-an-tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si-8093700/