Sơ kết Phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015-2020

Ngày 30-10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết Phong trào thi đua 'Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy' giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tư lệnh BĐBP chủ trì tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh phát biểu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020 đã quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; nổi bật là bảo đảm tốt hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần bộ đội; tỷ lệ quân số khỏe cao; bảo đảm tốt xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ; doanh trại xây dựng chính quy sáng, xanh, sạch, đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, bền vững.

Hiệu quả của phong trào thi đua đã góp phần quan trọng để ngành Hậu cần Quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thiết thực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân trong giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Mạnh cho biết: Trong 5 năm qua, toàn lực lượng BĐBP đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt” và “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, tỉ lệ quân số khỏe toàn lực lượng bình quân đạt trên 98,6%; làm tốt công tác y học dự phòng; thực hiện có hiệu quả mô hình kết hợp quân dân y, khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân. Phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển sâu rộng và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, doanh trại ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Toàn cảnh điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Trọng Thành

Đồng thời, thực hiện tốt phong trào xây dựng “đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”; thực hiện tốt công tác tăng gia sản xuất với nhiều mô hình tăng gia tập trung hiệu quả. Cùng với đó, phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu tiết kiệm, hiệu quả” và “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” cũng được thực hiện hiệu quả.

Hội nghị thống nhất, từ những kết quả đã đạt được, những năm tới, toàn quân tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội; đẩy mạnh điều chỉnh lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nhiệm vụ hậu cần có sự phát triển, đòi hỏi Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân phải đổi mới, nâng cao với nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, góp phần thúc đẩy ngành hậu cần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/so-ket-phong-trao-thi-dua-nganh-hau-can-quan-doi-lam-theo-loi-bac-ho-day-giai-doan-2015-2020-post434675.html