Sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 10-5, Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/9/1969 - 2/9/2019).

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hải Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Ảnh: Quang Vinh

Đại tá Đoàn Văn Rỹ, Chỉ huy trưởng BĐBP TP Hải Phòng trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. Ảnh: Quang Vinh

Trong đợt thi đua, các đơn vị trong BĐBP Hải Phòng đã tập trung làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng tiến công, tinh thần quyết chiến, quyết thắng tới mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm soát hành chính, tuần tra kiểm soát trên sông, biển, quản lý chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển.

Theo đó, các đơn vị đã triển khai Biên đội 1-2019 với 6 lượt phương tiện/29 lượt cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền vùng biển; giám sát hoạt động nghề cá; kiểm tra lập biên bản, cảnh cáo, phóng thích 21 tàu cá nước ngoài với 111 thuyền viên vi phạm chủ quyền vùng biển của Việt Nam đánh bắt trộm hải sản; xua đuổi 58 tàu cá nước ngoài ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy và tội phạm trực tiếp và phối hợp bắt giữ, xử lý 25 vụ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 38.800.000 đồng. Bên cạnh đó, đơn vị đã điều động 6 lượt xuồng/37 cán bộ, chiến sĩ, trưng dụng 2 tàu của ngư dân, tổ chức cứu hộ, cứu nạn 6 vụ, cứu sống 13 người, lai dắt 2 phương tiện gặp nạn trên biển vào bờ an toàn.

Triển khai nhiều công trình, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như thành lập mới 5 tổ tàu thuyền đoàn kết; xây dựng 1 ngôi nhà "Mái ấm biên cương" cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới biển; củng cố, làm mới các khẩu hiệu tuyên truyền trực quan sinh động ở cơ quan Bộ Chỉ huy và các đơn vị cơ sở.

Nguyễn Quang Vinh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/so-ket-dot-thi-dua-cao-diem-chao-mung-65-nam-chien-thang-dien-bien-phu/