Sơ kết đợt chính trị 'tự soi, tự sửa'

Tổ Trợ giúp pháp lý lưu động UBND H. Hòa Vang về cơ sở phục vụ nhân dân.

Tổ Trợ giúp pháp lý lưu động UBND H. Hòa Vang về cơ sở phục vụ nhân dân.

ĐÀ NẴNG - Chiều 3-10, BTV Huyện ủy Hòa Vang tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa" theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII). Với phương châm "huyện bám xã, xã bám thôn, thôn bám hộ gia đình", thời gian qua, việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ H. Hòa Vang không chỉ dừng lại ở việc "tự soi" để từng tập thể hoặc cá nhân "tự sửa" mà còn "soi" để thực hiện đúng quan điểm quan trọng nhất theo tinh thần nghị quyết là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật...

Có thể nói, Nghị quyết T.Ư 4 đã thực sự tác động lớn vào tâm tư, tình cảm, khát vọng của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động chưa kết nạp Đảng và nhân dân trên địa bàn. Tinh thần cốt lõi của nghị quyết vẫn là nhìn thẳng sự thật để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hành động "nói đi đôi với làm". Ngoài việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, các cấp ủy Đảng còn tập trung chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

V.H

* Trong 2 ngày 1 và 2-10, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Q. Liên Chiểu tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự đóng tại các đơn vị gồm Phòng giáo dục và đào tạo, Ban Chỉ huy quân sự 5 phường trên địa bàn quận. Dịp này, gần 200 cán bộ, giáo viên, nhân viên các chủ nhóm trẻ, trường mẫu giáo độc lập tư thục và gần 100 dân quân thường trực Ban Chỉ huy quân sự các phường đã được nghe bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - cán bộ Bưu điện Đà Nẵng 2 thông tin về những chính sách của BHXH tự nguyện như: Chế độ của BHXH tự nguyện, mức đóng, mức hưởng BHXH tự nguyện; phương thức đóng BHXH tự nguyện; cách mua BHXH tự nguyện, đồng thời trao đổi những nội dung liên quan đến chế độ chính sách của BHYT tự đóng gồm: Mua BHYT ở đâu, giá của BHYT, quyền lợi khi mua BHYT; mức hưởng chế độ BHYT đúng tuyến, trái tuyến... Buổi tuyên truyền nhằm giúp các đối tượng nắm bắt thêm những thông tin cần biết về BHXH, BHYT và tham gia khi có nhu cầu. Ngay sau buổi tuyên truyền, hàng chục người đã đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Công Hạnh

* Đồn biên phòng Hải Vân - Bộ chỉ huy BĐBP TP cho biết, cuối tháng 10, đơn vị sẽ có 5 CBCS tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp thành phố năm 2019. Đây là những đồng chí tại các đội nghiệp vụ vừa hoàn thành xuất sắc các nội dung thuyết trình về các chủ đề: Luật Biên giới quốc gia, thông tin tình hình thời sự biển đảo; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... và trả lời tốt những câu hỏi của Ban tổ chức tại hội thi báo cáo viên cấp quận diễn ra cuối tháng 9-2019.

C.H

Bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ bà Yến.

* Ngày 3-10, UBND P. Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP và nhà tài trợ là Công ty TNHH Heineken Việt Nam, chi nhánh Đà Nẵng tổ chức khánh thành, bàn giao nhà Chữ thập đỏ cho hộ bà Võ Thị Hải Yến (trú tổ 9, P. Nại Hiên Đông). Hộ bà Yến thuộc diện khó khăn, được Hội Chữ thập đỏ TP vận động Công ty Heineken Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng để xây dựng nhà. Sau 4 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành với tổng giá trị xây dựng là 250 triệu đồng, với 3 phòng kiên cố. Bà Yến cho biết dự kiến sẽ dành 2 phòng cho thuê để cải thiện thu nhập, giải quyết khó khăn trước mắt.

M.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_213712_so-ket-dot-chinh-tri-tu-soi-tu-sua-.aspx