Sơ kết cuộc thi ảnh 'Chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống COVID-19'

Ngày 9-6, tại Hà Nội, Công đoàn Y tế Việt Nam đã tổ chức sơ kết cuộc thi ảnh 'Nét đẹp Công đoàn và người lao động năm 2020' với chủ đề 'Chiến sỹ áo trắng trên mặt trận chống COVID-19'.

Cuộc thi diễn ra từ 15/4 - 31/5/2020, đã có 275 tác phẩm của các công đoàn cơ sở, nơi trực tiếp tham gia phòng chống, điều trị dịch bệnh COVID-19 gửi tham dự cuộc thi gửi về Ban Tổ chức.

Cuộc thi đã phản ánh kịp thời những hoạt động tiêu biểu, hình ảnh đẹp của đoàn viên và người lao động ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, đặc biệt trong công tác phòng, chống bệnh dịch COVID -19 nói riêng. Qua đó, truyền thông rộng rãi trong xã hội, góp phần để người dân thấu hiểu, đồng cảm và sẻ chia với những vất vả, khó khăn và sự hi sinh thầm lặng của cán bộ y tế trên nhiều lĩnh vực góp sức chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh COVID -19.

PGS.TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch công đoàn ngành y tế VN, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi đánh giá cao những tác phẩm của các công đoàn cơ sở y tế gửi về. Qua việc ghi lại những công việc hằng ngày của các chiến sĩ áo trắng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các tác giả đã cho chúng ta thấy được những vất vả, khó khăn và sự hi sinh thầm lặng của cán bộ y tế trên nhiều lĩnh vực: điều trị, dự phòng, nghiên cứu, sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế… Có những bức ảnh mà máy ảnh, phải được bọc trong túi nilon kín nên ảnh bị rung, mờ, mất nét nhưng đó là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến chống dịch của các chiến sĩ áo trắng đang ngày đêm không quản ngại vất vả, gian khổ, hy sinh cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nhà báo Vũ Huyến, Phó Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi cho biết: Đây không phải cuộc thi ảnh chuyên nghiệp nhưng đây là những hình ảnh chân thực về những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch từ trung ương đến những vùng miền núi, từ khối y tế dự phòng, điều trị, truyền thông, hợp tác quốc tế… Chính từ những việc thật, người thật của các chiến sĩ áo trắng đã làm toát lên vẻ đẹp đội ngũ các y bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế đang giữ vai trò nòng cốt, xung kích đi đầu và đối mặt với hiểm nguy, vô cùng gian khó, ngày đêm bảo vệ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 10 tác phẩm xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn, và tổng kết trao giải vào tháng 7/2020.

Tổng giá trị giải thưởng ở cuộc thi cấp ngành là 64 triệu đồng. Trong đó có 01 giải Đặc biệt: 10.000.000đ; 01 giải Nhất: 5.000.000đ; 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ; 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đ; 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ.

Một số tác phẩm dự thi

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chăm sóc bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Chăm sóc bệnh nhân nước ngoài mắc COVID-19. Tác giả: Đặng Quốc Bảo - Bệnh viện Trung ương Huế

Sau 66 ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TP HCM, bệnh nhân số 91 nhiễm virus SARS-CoV-2 được bác sỹ hai Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh và Chợ Rẫy hội chẩn và phối hợp vận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Cận cảnh hình ảnh hai nữ điều dưỡng đang chăm sóc và gọi người bệnh nhìn theo hướng bàn tay với cử chỉ ân cần và ánh mắt trìu mến trong ngày 28/5/2020 tại khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung tối đa mọi nguồn lực, thiết bị để cứu chữa cho bệnh nhân

Đơn vị: Bệnh viện Chợ Rẫy

Điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trợ giúp bệnh nhân Covid 19 là người nước ngoài xuất viện. Đây là 1 trong 5 Bệnh nhân đặt ống thở máy tại Bệnh viện. Được rút ống Nội khí quản ngày 30/3. Bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh Covid-19 và đã trở về quê hương Anh Quốc.

Đơn vị: Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bức ảnh chụp em bé con bà Mai Thị Diễm tại Đơn nguyên Sơ Sinh, khoa Nhi Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Ngày 15/04/2020, Mẹ bé đến ngày sinh, bị nhiễm trùng ối, phải can thiệp phẫu thuật để cứu bé. Bé bị suy hô hấp phải chuyển đến Đơn nguyên Sơ sinh khoa Nhi Bệnh viện ĐKKV tỉnh An Giang để hồi sức. Với sự cứu chữa tận tình của các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nhi bé đã có tiến triển tốt.

Tác giả: Huỳnh Phúc Hậu - Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang

Cán bộ y tế Lào Cai làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid 19 với người nhập cảnh từ biên giới Trung Quốc

Đơn vị: Văn phòng Công đoàn Y tế Việt Nam

Cán bộ y tế Lào Cai làm nhiệm vụ kiểm soát dịch Covid 19 với người nhập cảnh từ biên giới Trung Quốc

Đơn vị: Ban Tổ chức - Công đoàn Y tế Việt Nam

Phòng xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật sáng đèn xuyên đêm. Để nhanh chóng có kết quả cho hàng nghìn người được rời khu cách ly, trở về cùng gia đình, tại đây ai cũng trong trạng thái căng mình để có thể đưa ra được những kết quả xét nghiệm sớm và chính xác nhất. Bức ảnh ghi lại cảnh những chiến binh quả cảm, kiên cường của Khoa vi sinh huyết học, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh trên mặt trận chống lại đại dịch Covid-19

Tác giả: Công Sơn - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh

Đơn vị Ban Chính sách Pháp luật, CĐYTVN

“Chúng tôi ở đây để hỗ trợ ông bà” là câu nói đầu tiên khi đội ngũ nhân viên y tế khu cách ly-Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tiếp nhận vợ chồng người Anh nhiễm COVID-19. Bệnh nhân người Anh cúi đầu cảm ơn và tặng hoa ê kíp y, bác sĩ điều trị khu cách ly ngày xuất viện.

Bức ảnh chụp trong phòng bệnh Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Trong môi trường lây nhiễm nên máy ảnh/ điện thoại phải được bọc trong túi nilon kín nên ảnh bị rung, mờ, mất nét. Nhưng đó là những hình ảnh chân thực nhất về cuộc chiến chống dịch của các chiến sĩ áo trắng.

Vận chuyển bệnh nhân về khu cách ly của BVĐK tỉnh Lai Châu Đơn vị: CDC Lai Châu

NN

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/so-ket-cuoc-thi-anh-chien-si-ao-trang-tren-mat-tran-chong-covid-19-n175363.html