Sơ kết 5 năm Tổ chức trại sáng tác văn học về đề tài 'Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng'

Sáng 25-12, tại Nhà sáng tác Đại Lải (Vĩnh Phúc), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Tổ chức trại sáng tác văn học về đề tài 'Lực lượng vũ trang - Chiến tranh cách mạng' giai đoạn 2015-2019.

Năm năm qua, phần lớn các nhà văn, nhà thơ về với trại sáng tác đều là những nhà văn chuyên nghiệp, có nhiều năm cầm bút và đặc biệt là những nhà văn, nhà thơ đã từng trải qua chiến tranh.

Kết quả, qua 5 trại sáng tác thường niên và 3 trại sáng tác chiều sâu, các nhà văn, nhà thơ đã cho ra đời hơn 70 bản thảo đủ các thể loại từ tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký, trường ca, thơ tương đối hoàn chỉnh… Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã từng bước lựa chọn, đưa vào biên tập, xuất bản và phát hành được 52 tác phẩm, trong đó có 22 tiểu thuyết, 14 tập truyện ngắn, 10 tập bút ký và tản văn, 4 tập lý luận phê bình, 2 tập trường ca. Số bản thảo còn lại, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân vẫn đang cùng các nhà văn, nhà thơ tiếp tục hoàn chỉnh để đưa vào biên tập, xuất bản trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Trong số 52 tác phẩm được xuất bản có nhiều tác phẩm đã được trao các giải thưởng về văn học nghệ thuật của Trung ương và địa phương như: Tiểu thuyết “Mưa đỏ” của nhà văn Chu Lai được tặng Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2016; các tiểu thuyết “Xóm Chợ” của nhà văn Nguyễn Hiền Lương, “Làng Ba Họ” của nhà văn Hoàng Giá, “Cơm Bắc giặc Nam” và “Dòng đời chiến trận” của nhà văn Phùng Phương Quý… đã giành được các giải thưởng về văn học nghệ thuật của Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam… Từ những tác phẩm nói trên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã lựa chọn được hơn 20 tác phẩm có chất lượng tốt cả về nội dung và nghệ thuật để gửi tham gia xét giải thưởng 5 năm Bộ Quốc phòng giai đoạn 2015-2019 và giải thưởng văn học của Hội Nhà văn năm 2019.

Tại Hội nghị, các nhà văn, nhà thơ đã cùng thảo luận nêu ra những vấn đề tồn tại và cùng đóng góp ý kiến giúp văn học về đề tài “Lực lượng vũ trang-Chiến tranh cách mạng” phong phú và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/so-ket-5-nam-to-chuc-trai-sang-tac-van-hoc-ve-de-tai-luc-luong-vu-trang-chien-tranh-cach-mang-606161