Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' giai đoạn 2016-2020

Chiều 17/12, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Đến dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự Hội nghị.

Báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh cho biết, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã trở thành một phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 39/43 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, huyện Long Điền và Đất Đỏ được công nhận huyện NTM, TP.Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã NTM đạt hơn 54 triệu đồng/người/năm, tăng 24 triệu đồng so với năm 2015.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã vận động được hơn 80 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; xay dựng, sửa chữa 1.358 căn nhà Đại đoàn kết. Chương trình An sinh xã hội đạt trên 51 tỷ đồng; vận động trao 274.708 suất quà cho người nghèo, gia đình chính sách trong các dịp lễ, Tết.

Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ các cấp đã xây dựng 199 mô hình. Trong đó có nhiều mô hình tiêu biểu như: “Ấp không rác - đường nở hoa” tại xã Hòa Long (TP.Bà Rịa); “Ấp Vĩnh Bình chung tay giảm nghèo” tại xã Bình Giã (huyện Châu Đức); “Bảo vệ an ninh địa bàn khu dân cư” ở xã Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc); “Vệ sinh môi trường và giảm thiểu tối đa lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè” của KP 3, phường 7 (TP.Vũng Tàu)…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Yến đánh giá cao những kết quả đạt được từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng trong triển khai thực hiện cuộc vận động ở giai đoạn mới, trong đó chú trọng vào những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt vai trò phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Đồng thời lồng ghép thực hiện cuộc vận động với chương trình “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau” có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt nhất các nguồn lực hỗ trợ, tránh dàn trải trong triển khai thực hiện. MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá mô hình và biểu dương điển hình tiên tiến, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng cuộc vận động.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể và 60 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/so-ket-5-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-toan-dan-doan-ket-xay-dung-nong-thon-moi-do-thi-van-minh-giai-doan-2016-2020-916033/