Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'

Chiều 27-5, tại Hà Nội, Bệnh viện Bỏng quốc gia (Học viện Quân y) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' (2014 - 2019).

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Phó chính ủy Học viện Quân y; Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Bệnh viện; Đại tá,TS Trương Ngọc Dương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện Bỏng quốc gia.

 Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo hội nghị, Đại tá, TS Trương Ngọc Dương cho biết, trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện Bỏng quốc gia và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực các nghị quyết của Đảng các cấp về đổi mới trong công tác thu dung, cấp cứu, điều trị và nhiệm vụ đào tạo; tập trung xác định những khâu yếu, mặt yếu, những nhiệm vụ mới; bệnh viện đã thường xuyên có những biện pháp, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề: “Xây dựng y đức, chống tiêu cực trong bệnh viện”; nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật hiện đại đã được triển khai ứng dụng thành công, nâng cao chất lượng điều trị. Từ năm 2014 đến nay, bệnh viện đã khám cho 58.947 lượt người; điều trị cho 25.183 bệnh nhân; cấp cứu 6.225 bệnh nhân; phẫu thuật 28.773 ca (loại I 14.537 ca, loại II 9687 ca, loại III 4554 ca); xét nghiệm: Sinh hóa 84.615 lượt, huyết học 77.415 lượt, nước tiểu 24.599 lượt; siêu âm 1.444 lượt; X-quang 25.548 lượt; điện tim 14.824 lượt, tỷ lệ tử vong: 1,7%...

Trong công tác đào tạo, bệnh viện tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc NQTW 8 (khóa XI); Nghị quyết của Quân ủy Trung ương "Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt nghị quyết về công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới của Đảng ủy Học viện”, và “Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú”; quy chế quản lý nghiên cứu sinh, bác sĩ nội trú. Giai đoạn 2014-2019, bệnh viện đã tham gia huấn luyện cho 656 tốp học viên đại học, 28 tốp sau đại học; tổng số giờ huấn luyện lý thuyết là 600 và 44.740 tiết thực hành; phát triển 02 giảng viên, 6 giảng viên được công nhận chức danh Phó giáo sư, 08 giảng viên được công nhận giảng viên giỏi cấp Học viện... Về nghiên cứu khoa học, trong 5 năm qua, bệnh viện đã triển khai, thực hiện nhiều đề tài khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, hằng năm triển khai 15 đề tài cấp ngành và đề tài cấp Học viện. Bên cạnh đó, bệnh viện đã ứng dụng 22 kỹ thuật mới vào trong điều trị, chất lượng điều trị ngày càng được nâng cao; trong 5 năm có 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia Hội thao KTST Tuổi trẻ, 9 báo cáo khoa học tại Hội nghị KHCN Tuổi trẻ các cấp, 14 sáng kiến cải tiến kỹ thuật tham gia tại Hội thao KTST tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội (trong đó có 2 kỹ thuật đạt giải Nhì, 3 kỹ thuật đạt giải Ba)...

Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Phó chính ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Thọ thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Quân y đã ghi nhận và biểu dương kết quả, thành tích mà Bệnh viện Bỏng Quốc gia trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt hơn, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực hơn cho thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện đề nghị Bệnh viện Bỏng Quốc gia cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy với việc tổ chức triển khai thực hiện CVĐ; cần bám sát tình hình, nhiệm vụ được giao để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; cần cụ thể hóa nội dung cơ bản của CVĐ sát với tình hình thực tiễn Bệnh viện cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng có nhận thức sâu sắc hơn nữa về CVĐ; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong Bệnh viện luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục đích, yêu cầu của CVĐ; các cơ quan, đơn vị phải thực sự coi CVĐ là một nội dung của công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; bổ sung kế hoạch tổ chức thực hiện CVĐ chặt chẽ, chu đáo, có tính khả thi cao; cần thực hiện nghiêm túc chế độ sơ kết, chế độ báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của các chi bộ cũng như đảng bộ bệnh viện.

Tin, ảnh: VƯƠNG THÚY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/so-ket-5-nam-thuc-hien-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-575142