Sơ kết 5 năm Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'

Chiều 20-5, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y tổ chức Lễ Sơ kết, tôn vinh khen thưởng điển hình tiên tiến 5 năm Cuộc vận động 'Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ' giai đoạn (2014-2019).

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 và các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua 5 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã lan tỏa rộng khai, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Bệnh viện Quân y 103, qua đó, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng không ngừng rèn đức, tu trí, vượt khó, cống hiến tài năng, góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Đảng bộ Bệnh viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng tổ chức và đạo đức, bệnh viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực, xứng đáng với truyền thống vẻ vang gần 70 năm của Bệnh viện Quân y 103 Anh hùng.

 Các vị đại biểu tham dự lễ sơ kết.

Các vị đại biểu tham dự lễ sơ kết.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 788 của Quân ủy Trung ương; gắn với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nâng cao bản lĩnh chính trị, động cơ trách nhiệm, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có chất lượng tổng hợp và trình độ, năng lực chuyên môn cao. Cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Bệnh viện Quân y 103 nâng cao khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục mở rộng, phát triển các mô hình mới, cách làm sáng tạo; đồng thời xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch lành mạnh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bệnh viện Quân y 103 Anh hùng (20-12-1950/20-12-2020).

Tin, ảnh: LÊ CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/so-ket-5-nam-cuoc-van-dong-phat-huy-truyen-thong-cong-hien-tai-nang-xung-danh-bo-doi-cu-ho-574588