Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh BĐBP

Ngày 26-10, tại Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị. Thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 và Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh BĐBP đồng chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Hồng

Hội nghị đánh giá, những năm qua, công tác phối hợp chỉ huy, chỉ đạo giữa hai đơn vị đã đi vào nề nếp, toàn diện trên các mặt công tác, từng bước khắc phục những chồng chéo, hạn chế và ngày càng đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự, đối ngoại biên phòng; thông báo, trao đổi tình hình và giải quyết hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn quản lý. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quân khu được giữ vững, kinh tế-xã hội phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện…

Tại hội nghị, hai bên đã đánh giá kết quả công tác triển khai, thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian qua và đề ra phương hướng thực hiện trong những năm tiếp theo.

Phạm Hồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/so-ket-3-nam-thuc-hien-quy-che-phoi-hop-giua-bo-tu-lenh-quan-khu-5-va-bo-tu-lenh-bdbp/